Kình ngư Hoàng Quý Phước sẽ “bung” hết sức

VHO- Tại SEA Games 31, VĐV giàu kinh nghiệm Hoàng Quý Phước được kỳ vọng sẽ làm gia tăng số lượng huy chương cho đội tuyển bơi Việt Nam. “Vùng vẫy” tại bể bơi Cung thể thao dưới nước những ngày này, Hoàng Quý Phước cho biết anh đang trong giai đoạn “bứt tốc” của quá trình chuẩn bị.

Kình ngư Hoàng Quý Phước sẽ “bung” hết sức - Anh 1

  Thành tích của Hoàng Quý Phước tại SEA Games 31 đang được đông đảo người hâm mộ chờ đợi Ảnh: NVCC

Trở về sau chuyến tập huấn dài 2 tháng tại Hungary, Phước chia sẻ, cả thành tích, sức bền của anh đều được cải thiện rõ rệt. Ở nội dung 100m tự do, Quý Phước đang ở ngưỡng thành tích 49 giây 31; 200m tự do là 1 phút 48 giây 03. Dẫu vậy, anh vẫn chưa hài lòng với những kết quả này. “Hiện tại, nhiều đội bơi trong khu vực Đông Nam Á đang có những bước chuẩn bị ráo riết trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 31. Chưa kể, các đoàn còn có sự góp sức của một số tay bơi nhập tịch nên không chỉ Phước mà cả đội tuyển bơi Việt Nam xác định, đây sẽ là kỳ đại hội gặp rất nhiều khó khăn trong tranh chấp huy chương. Để không ngừng cải thiện thành tích, mỗi VĐV đang phải giữ sự tập trung cao độ để theo sát giáo án mà ban huấn luyện đề ra. Thông số có tiến bộ nhưng tất cả đều chưa hài lòng. Vậy nên, toàn đội giờ đều cố gắng bung hết sức mỗi lần xuống bể”, VĐV sinh năm 1993 chia sẻ.

Với kỳ SEA Games lần này, Hoàng Quý Phước sẽ tham dự các nội dung 100m tự do, 200m tự do, 4x100m tiếp sức tự do, 4x200m tiếp sức tự do. Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ, HLV trưởng đội tuyển bơi Việt Nam: “Nhìn chung, phong độ của Hoàng Quý Phước đang ở ngưỡng ổn định. Quý Phước cũng là một trong những cái tên được ban huấn luyện hy vọng sẽ có thành tích tốt tại SEA Games 31. Mỗi ngày, Hoàng Quý Phước và các VĐV sẽ tập dưới nước 4 tiếng, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng rồi tập thể lực. Ngoài chuyên môn, vấn đề dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho VĐV được ban huấn luyện chú trọng. Giáo án đặc biệt cũng liên tục được đưa vào chương trình huấn luyện để các tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi SEA Games khởi tranh”...

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc