Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về SEA Games 31

VHO- Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 1467 /BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về SEA Games 31 - Anh 1

Tại công văn, Bộ VHTTDL nhấn mạnh, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam đến với người dân và bạn bè quốc tế, Bộ VHTTDL  đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, phối hợp tổ chức triển khai tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về: biểu tượng, linh vật và khẩu hiệu của SEA Games 31; lịch sử các kỳ SEA Games.

Chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT, các sở, ngành liên quan hướng dẫn, vận động doanh nghiệp chuyển đổi nội dung quảng cáo thương mại trên bảng, biển, màn hình quảng cáo tại các vị trí trung tâm để thực hiện tuyên truyền, quảng bá trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 góp phần tạo nên sự thành công của Đại hội.

Tại Hà Nội, hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng SEA Games 31 cũng được đẩy mạnh. Văn bản của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về nội dung này nêu rõ, SEA Games 31 là cơ hội để lan tỏa hình ảnh và những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, là dịp để quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện...

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố hướng tới  SEA Games 31; Kế hoạch số 110/KH-UBND của UBND thành phố về tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31.

Đồng thời, tổ chức nắm tình hình dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở về ý nghĩa của việc tổ chức thành công SEA Games 31, công tác trang trí, cổ động trực quan trên địa bàn, nhất là những nơi có cơ sở lưu trú của vận động viên, cổ động viên, du khách quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, văn minh đô thị...

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị Sở VHTT, Sở TTTT tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện trang trí, cổ động trực quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố gắn với tiến hành rà soát, thay thế những khẩu hiệu cũ không còn phù hợp, bổ sung, thay thế khẩu hiệu mới...

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau sự kiện SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố, qua đó giới thiệu về những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; về truyền thống văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch; mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới...; về hình ảnh Hà Nội là một Thủ đô có bề dày truyền thống, lịch sử, văn hiến, anh hùng, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là điểm đến an toàn với du khách và bạn bè quốc tế.

MINH NGỌC

 

Ý kiến bạn đọc