Dàn cầu thủ đến Việt Nam chuẩn bị tranh tài

VHO- Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho những ngày tranh tài tại SEA Games 31, ngày 4.5, nhiều đoàn thể thao từ các nước đã đến Việt Nam. Ngoài môn bóng đá có lịch thi đấu sớm, các đội tuyển bóng chuyền, đua thuyền cũng đã di chuyển đến Việt Nam.

Ở môn bóng đá nữ, Campuchia là đội tuyển đầu tiên có mặt tại Việt Nam khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa 4.5. Theo chia bảng, các chân sút của Campuchia nằm ở bảng A với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 9.5 trước đối thủ là tuyển nữ Philippines.

Dàn cầu thủ đến Việt Nam chuẩn bị tranh tài - Anh 1

Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia hạ cánh tại sân bay Nội Bài

Sau khi tới Cẩm Phả, các thành viên của đội Campuchia đã tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại khách sạn Hoàng Tâm. Đây cũng là nơi lưu trú của đội tuyển Philippines trong toàn bộ thời gian thi đấu. Các cô gái dự kiến có buổi tập đầu tiên vào lúc 18h00 tối nay 4.5 tại sân tập Cửa Ông.

Với môn bóng đá nam, cũng vào trưa 4.5, ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 Malaysia đã đến Việt Nam sau chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Thủ đô Kuala Lumpur. Sau khi hạ cánh, toàn đội nhận được sự tiếp đón và hướng dẫn nhiệt tình từ các tình nguyện viên.

Dàn cầu thủ đến Việt Nam chuẩn bị tranh tài - Anh 2

Trước đó ngày 3.5, HLV Shine Tae Young cùng U23 Indonesia đã đến Việt Nam để chuẩn bị cho môn bóng đá nam

Được biết, đội hình dự SEA Games lần này của Malaysia gồm 24 cầu thủ. U23 Malaysia nằm cùng bảng với nhiều đối thủ khó chơi như Thái Lan, Campuchia, Singapore và Lào. Dẫu vậy, đội vẫn thể hiện quyết tâm đi đến trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Quyết tâm được đẩy lên cao bởi U23 Malaysia đã triệu tập được một số ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài như Luqman Hakim, Hadi Fayyadh.

Với đội tuyển Singapore, toàn đội cũng đã có mặt tại Nội Bài vào trưa cùng ngày. U23 Singapore sau đó đã lên xe để tiếp tục di chuyển đến Nam Định.

NAM ANH; ảnh VFF

 

 

 

Ý kiến bạn đọc