Hơn 300.000 lượt khách đến Lâm Đồng trong dịp Lễ

VHO - Thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong dịp Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

Hơn 300.000 lượt khách đến Lâm Đồng trong dịp Lễ - ảnh 1

Khoảng 317.000 lượt khách đến Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng trong Tuần lễ vàng du lịch và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

 

Theo đó, trong Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30.4 địa phương đã đón 185.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế đạt 2.000 lượt; khách nội địa đạt 183.000 lượt. Riêng trong đợt Lễ 30.4 và 1.5, Lâm Đồng tiếp tục đón khoảng 132.000 lượt. Trong đó khách quốc tế đạt 1.500 lượt; khách nội địa đạt 130.500 lượt.

Nhằm thu hút du khách đến địa phương tham quan, nghỉ dưỡng, trong khuôn khổ Tuần lễ vàng du lịch, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc như: Không gian triển lãm ảnh nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực, giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa; chương trình hưởng ứng của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ với các khuyến mãi "Ngày vàng", "Giờ vàng"; tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng…

 

Hơn 300.000 lượt khách đến Lâm Đồng trong dịp Lễ - ảnh 2

Lâm Đồng phấn đấu đón 5 triệu lượt khách trong năm 2022

 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày nghỉ lễ, tại Lâm Đồng đã có mưa kéo dài khiến lượng khách đến địa phương không đạt như dự kiến trước đó. Ghi nhận tại các khu, điểm vui chơi, du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt như Vườn hoa Thành phố, Thung Lũng Tình Yêu, khu du lịch thác Datanla; Đường hầm điêu khắc… lượng du khách mặc dù tăng so với ngày thường nhưng mới đạt 30-50% công suất. Trong khi đó, nhiều khách sạn trên các tuyến đường ở trung tâm Đà Lạt vẫn treo biển còn trống phòng, không xảy ra hiện tượng quá tải.

Đến sáng 3.5, lượng du khách tại Đà Lạt cũng như các địa khác trong tỉnh đã bắt đầu giảm dần sau khi hết những ngày nghỉ Lễ.

Năm 2022, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện kích cầu du lịch như: Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2022, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX… địa phương phấn đấu đón khoảng 5 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến với Đà Lạt.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc