Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

VHO-Chiều nay 29.4, đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn long trọng tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9

Tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ, Ban, ngành TƯ và tỉnh Quảng Trị. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham gia lễ viếng.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, giành độc lập, tự do, hoà bình, hạnh phúc cho Nhân dân. Sau lễ viếng, Chủ tịch nước, đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đi thắp hương từng phần mộ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên tại ban quản lý các nghĩa trang.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị - Anh 2

Chủ tịch nước và các đại biểu dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vợ chồng ông Phi vì đã có công lao to lớn đối với công cuộc giải phóng dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước yêu cầu Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để giúp gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống yên vui, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích nổi tiếng và được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành cổ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

SÔNG THAI

Ý kiến bạn đọc