Mỹ không cử đại diện ngoại giao tham gia Olympic Bắc Kinh 2022

VHO- Mỹ ngày 6.12 (giờ địa phương) tuyên bố, sẽ không có quan chức nào của Chính phủ Mỹ tới dự Olympic Bắc Kinh diễn ra vào đầu năm sau. Động thái trên vẫn được đưa ra bất chấp Trung Quốc cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.

Mỹ không cử đại diện ngoại giao tham gia Olympic Bắc Kinh 2022 - Anh 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaky (Ảnh: AFP)

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không cử bất kỳ quan chức hay đại diện ngoại giao nào đến dự Olympic, Paralympic Mùa đông tại Bắc Kinh năm 2022 do các hành vi vi phạm nhân quyền”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong cuộc họp báo hôm qua.

Quyết định được đưa ra sau khi nhiều nghị sĩ và các nhóm thực hiện cuộc vận động để đề xuất tẩy chay ngoại giao được thông qua. Tuy nhiên, bà Jen Psaky cũng nhấn mạnh: “Hành động này sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của VĐV. Các VĐV vẫn sẽ có được sự hỗ trợ đầy đủ từ giới chức”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng xác nhận: “Các thành viên đoàn thể thao Mỹ gồm VĐV, HLV và thành viên đoàn sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về an ninh, lãnh sự và ngoại giao”.

Ngay lập tức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã ra thông cáo chỉ trích Mỹ và cho rằng, quyết định sẽ không ảnh hưởng đến sự kiện thể thao: “Chưa có lời mời chính thức nào được gửi đến các chính trị gia của Mỹ. Sự tẩy chay ngoại giao này xuất hiện là vô nghĩa. Hành động đó chỉ tạo ra sự thao túng chính trị và gây méo mó tinh thần Hiến chương Olympic…”.

Mỹ không cử đại diện ngoại giao tham gia Olympic Bắc Kinh 2022 - Anh 2

Olympic Bắc Kinh 2022 là sự kiện thể thao đang được mong chờ (Ảnh: Reuters)

Về phía Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), đơn vị này cho biết việc có hay không cử quan chức đến sự kiện là “quyết định chính trị của mỗi Chính phủ”. IOC giữ lập trường trung lập và hoàn toàn tôn trọng”. IOC cũng nêu rõ: “Thế Vận hội Olympic và sự tham gia của các VĐV không nhằm động cơ chính trị”.

Theo tiền lệ, Chính phủ Mỹ thường cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc, bế mạc các kỳ Olympic. Tẩy chay ngoại giao có nghĩa sự kiện lớn của thể thao thế giới sẽ không có sự góp mặt của quan chức Mỹ. Kể từ hôm 5.12, truyền thông xứ cờ hoa đã có nhiều bài viết liên quan đến việc, Mỹ sẽ sớm ra thông báo chính thức về việc không cử quan chức tới Olympic Bắc Kinh 2022. Thậm chí có thông tin cho hay, một số nghị sĩ Cộng hòa còn muốn tẩy chay toàn diện, đề nghị Mỹ không cử VĐV tham gia thi đấu.

Ít lâu sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phải lên tiếng đề nghị Mỹ ngừng hô hào tẩy chay sự kiện sắp tới “để tránh làm ảnh hưởng tới đối thoại, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ ở các lĩnh vực cốt lõi”. Đồng thời tái khẳng định Olympic không phải sự kiện để vận động, thao túng chính trị.

Được biết năm 2028, Mỹ sẽ là quốc gia đăng cai Olympic Mùa đông. Hiện còn quá sớm để biết liệu Trung Quốc có đưa ra những động thái đáp trả tương tự với sự kiện diễn ra tại Mỹ hay không.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP, Reuters)

Ý kiến bạn đọc