Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Taliban yêu cầu quyền của phụ nữ Afghanistan phải được thực thi

Thứ Bảy 04/12/2021 | 16:04 GMT+7

VHO- Mới đây, Taliban đã ban hành sắc lệnh nhân danh lãnh đạo tối cao, chỉ thị các Bộ của Afghanistan “hành động nghiêm túc” về quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, sắc lệnh không đề cập đến việc trẻ em gái có được tiếp cận trường học hay không.

Taliban chính thức ký sắc lệnh cấm cưỡng ép phụ nữ Afghanistan kết hôn (Ảnh: Reuters)

Những quy định mới về quyền của phụ nữ được đưa ra sau 4 tháng Taliban lên tiếp quản đất nước. Chính quyền mới của Afghanistan gặp nhiều vấn đề khi các nước phương Tây từ chối công nhận, cắt đi khoản viện trợ vốn là trụ cột của quốc gia Trung Á. Động thái mới về thực thi quyền phụ nữ được kỳ vọng sẽ giúp Afghanistan tiếp cận được với sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Cụ thể, sắc lệnh do lãnh đạo tối cao của Taliban Hibatullah Akhunzada nêu rõ: “Lãnh đạo của Các Tiểu Vương quốc Hồi giáo chỉ đạo tất cả các tổ chức liên quan hành động nghiêm túc để thực thi quyền của phụ nữ”.

Đáng chú ý, sắc lệnh đặc biệt nhấn mạnh về quyền kết hôn của phụ nữ, khẳng định “không ai có quyền ép buộc phụ nữ phải kết hôn bằng hành vi bạo lực, cưỡng bức” và “góa phụ được hưởng một phần tài sản thừa kế của chồng”. Các tòa án phải đối xử công bằng với phụ nữ, nhất là với những người mong muốn hưởng quyền thừa kế. Lãnh đạo tối cao của Taliban còn yêu cầu Bộ Văn hóa và Thông tin Afghanistan xuất bản tài liệu về quyền của phụ nữ để ngăn chặn sự đàn áp phụ nữ đang diễn ra.

Phụ nữ tại Afghanistan nhiều năm qua bị coi là công cụ trả nợ và nuôi sống gia đình. Thực trạng trên đã dẫn đến nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mang tính chất cưỡng ép. Thậm chí, một số bộ lạc tại Afghanistan còn có hủ tục yêu cầu góa phụ kết hôn với anh em hoặc họ hàng của nhà chồng. Trước bối cảnh đó, sắc lệnh mới do lãnh đạo Taliban ký được cho là sẽ chống lại điều này. Quy định mới đề cập góa phụ có thể kết hôn sau khi chồng qua đời 17 tuần và được tự do trong lựa chọn bạn đời mới. Nhưng sắc lệnh lại không nhắc đến độ tuổi tối thiểu phụ nữ được kết hôn. Theo luật của Chính phủ cũ, phụ nữ Afghanistan chỉ được kết hôn khi đủ 16 tuổi trở lên.

Một vấn đề khác rất được quan tâm nhưng không xuất hiện trong sắc lệnh là giáo dục trung học của trẻ em gái. Trước đó, một loạt các yêu cầu hà khắc nhắm vào trẻ em gái, phụ nữ đã khiến hàng triệu người không thể tiếp cận với trường học hay trở lại làm việc trong khu vực công.

Thực tế, quyền của phụ nữ từng bị hạn chế nghiêm trọng trong giai đoạn Taliban kiểm soát Afghanistan từ năm 1996 đến cuối năm 2001. Phụ nữ khi đó bị ép phải mặc burqa kín mít, chỉ được phép đi cùng nam giới cũng như bị cấm đi làm, học hành. Việc nới lỏng quyền của phụ nữ đang cho thấy, chính quyền Afghanistan hiện tại đang rất muốn có được sự công nhận của quốc tế.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP, Washington Post)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top