Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Thứ trưởng Tạ Quang Đông: “Tân sinh viên là thế hệ tiếp nối sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa”

Thứ Bảy 23/10/2021 | 15:00 GMT+7

VHO - Ngày 23.10, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Tại Hà Nội, PGS.TS Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã tham dự và phát biểu chúc mừng thầy trò Nhà trường bước vào năm học mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời chúc mừng đến tập thể Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nhân ngày khai trường. Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho đất nước. “Trong bối cảnh đại dịch Covid lần thứ 4 diễn ra ở Việt Nam ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của Nhân dân, hoạt động tuyển sinh của các trường đại học ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của Bộ đã khó lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã có sự nỗ lực, với tỉ lệ tuyển sinh đạt trên 100% chỉ tiêu, thành công này phần nào minh chứng cho những nỗ lực công tác, sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của Nhà trường. Tôi mong rằng quý thầy cô giáo và người học luôn giữ được lòng tin, niềm say mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, khẳng định thương hiệu và uy tín của Nhà trường đối với xã hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Gửi lời nhắn nhủ các tân sinh viên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ: “Với tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cùng với sự nhiệt tình niềm tin và khát vọng cống hiến, tôi hy vọng các tân sinh viên sẽ đạt được những ước mơ, hoài bão của mình. Các em là thế hệ tiếp nối sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của những thế hệ trước; là cầu nối cho những dấu ấn của lịch sử và hướng đến tương lai tốt đẹp”.

Lễ khai giảng tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 400 sinh viên đại diện hơn 3.000 sinh viên, học viên đang học tập tại Trường

Đây là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến, do bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, buổi lễ được tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, đầy đủ các nghi thức và hơn hết là thể hiện được sự ấm áp, thiêng liêng, giúp các tân sinh viên cảm nhận được niềm vui, sự tự hào khi bước chân vào giảng đường đại học… Do điều kiện có hạn, Lễ khai giảng trực tuyến chỉ bố trí được hơn 400 sinh viên đại diện cho hơn 3.000 sinh viên, học viên đang học tập tại Trường tham dự. Chương trình bao gồm nghi thức chào cờ, nghe thư chúc mừng năm học mới 2021-2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày khai trường… Đại diện cho người học, tân sinh viên Nguyễn Hương Thanh Xuân, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật cũng đã có bài phát biểu xúc động tri ân thầy cô giáo đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên, sinh viên bước vào năm học mới với tâm thế vững vàng trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tân sinh viên cũng hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực học tập và nghiên cứu để đạt được thành tích tốt nhất. 

Hiệu trưởng Nguyễn Thế Dũng chia sẻ về những khó khăn hiện tại và thách thức đặt ra trong năm học mới

Đánh giá tình hình năm học 2020-2021, PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học vừa qua diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động, đặc biệt là đại dịch Covid-19, nhưng tập thể thầy và trò Nhà trường đã nỗ hoàn thành nhiệm vụ do Bộ VHTTDL giao cho. Đây là một thành quả rất đáng trân trọng trong điều kiện khó khăn chung của cả nước và Nhà trường… Công tác tuyển sinh, tạo nguồn đào tạo nhân lực cho ngành và đất nước năm 2021, Nhà trường thực hiện tích cực, trách nhiệm, kết quả khả quan. Có 1.024 thí sinh trúng tuyển nhập học, cao hơn chỉ tiêu xác định là 34 sinh viên, tương đương với  3,4 %. 
“Điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh trong hệ thống giáo dục đại học ngày càng gay gắt, chất lượng giáo dục đào tạo vừa được đề cao vừa là yếu tố quyết định cho sự tồn tại của cơ sở giáo dục đại học; chủ trương đổi mới từ cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ đối với giáo dục đại học đang đặt ra, giáo dục đại học đang đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc cả về nhận thức lẫn hành động của các nhà trường… Đó là những thách thức đang đặt ra cho thầy và trò Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo”, PGS.TS Nguyễn Thế Dũng chia sẻ.

THÙY TRANG. Ảnh: HẢI GIANG
 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top