Singapore bảo dưỡng tượng Merlion

VHO- Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB), tượng Merlion, biểu tượng của đất nước Singapore sẽ được chính quyền tạm thời cất giữ từ ngày 14 – 17.10 nhằm phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì.

Singapore bảo dưỡng tượng Merlion - Anh 1

Tượng Merlion của Singapore là công trình nổi tiếng thế giới (Ảnh: Reuters)

Bức tượng trước đó cũng đã được che chắn từ ngày 6 -8.9 để làm công tác vệ sinh.

Với lần bảo trì này, bức tượng sẽ không được trưng bày sẵn để khách tham quan chụp ảnh. Phía STB cho biết thêm: “Chúng tôi rất xin lỗi và mong công chúng thông cảm vì các rào chắn xung quanh công trình khi bảo dưỡng có thể gây ra một số bất tiện”.

Với việc bảo trì lần này, khách tham quan sẽ phải chứng kiến tượng Merlion… “trong lồng”. Tuy nhiên, du khách có thể chiêm ngưỡng bức tượng “Merlion con” với chiều cao 2 mét, nặng 3 tấn ngay sau tượng gốc.

Tượng Merlion, đầu sư tử, thân cá được xây dựng bởi một thợ thủ công địa phương tên Lim Nam Seng. Bức tượng có thể phun nước từ miệng này cao tới 8,6 mét và nặng tới 70 tấn. Merlion được cho là điểm đến không thể bỏ lỡ với bất kỳ du khách nào khi đến thăm Singapore.

Bức tượng được Thủ tướng Lý Quang Diệu lúc bấy giờ cho ra mắt công chúng vào ngày 15.9.1972 tại cửa sông Singapore. Sau khi cầu Esplanade được hoàn thành vào năm 1997, bức tượng đã không còn được nhìn thấy rõ ràng từ bờ sông.

Phải đến năm 2002, Merlion mới được di chuyển đến công viên cùng tên cách vị trí cũ khoảng 120 mét, phía trước khách sạn Fullerton và nhìn ra Vịnh Marina. 

ĐÌNH TOÁN (Theo Channel News Asia)

Ý kiến bạn đọc