Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Cố vấn FDA Hoa Kỳ từ chối tiêm đại trà mũi thứ 3 vắcxin ngừa Covid-19 của Pfizer

Thứ Bảy 18/09/2021 | 10:29 GMT+7

VHO- Hội đồng cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ngày 17.9 (giờ địa phương) đã bỏ phiếu bác bỏ hoàn toàn đề nghị của Pfizer tiêm mũi nhắc lại vắcxin ngừa Covid-19 trên diện rộng. Cơ quan này cũng khuyến nghị chỉ tiêm mũi bổ sung cho người dân từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao triệu chứng trở nặng.

Mũi thứ 3 vắcxin Pfizer được khuyến nghị tiêm cho người cao tuổi (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng nêu rõ FDA nên đồng ý tiêm mũi thứ 3 cho các nhân viên y tế và những đối tượng phải tiếp xúc với nhiều người do yếu tố nghề nghiệp như giáo viên. Khuyến nghị của Hội đồng cũng bao gồm cả những người nằm trong danh sách được chủng ngừa trong giai đoạn sớm nhất của chiến dịch tiêm chủng tại Hoa Kỳ.

Theo TS. Paul Offit, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Pennsylvania cho biết: “Khuyến nghị lần này có thể hơi đi ngược lại so với những kỳ vọng của Tổng thống Joe Biden rằng có thể cung cấp mũi tiêm thứ 3 trên diện rộng vào ngày 20.9. Tuy nhiên, điều này là để góp phần giúp các quyết định được đưa ra một cách đúng đắn”.

Tại cuộc họp, các cố vấn đã bỏ phiếu giữa việc tiêm vắcxin diện rộng hay chỉ tiêm cho đối tượng cụ thể có nguy cơ cao mắc bệnh hơn. Với 16 phiếu ủng hộ việc tiêm trên diện “hẹp hơn”, các cố vấn của FDA đã từ chối đề nghị của Pfizer-BioNTech rằng nên tiêm cho tất cả những người trên 16 tuổi đã tiêm mũi thứ 2 ít nhất 6 tháng trước đó. Pfizer vẫn có thể quay lại với nhiều dữ liệu phân tích hơn để hỗ trợ việc phê duyệt rộng rãi.

Các cố vấn cho hay sở dĩ không đồng ý chấp thuận việc tiêm bổ sung rộng rãi là vì các bằng chứng về tính an toàn là chưa đủ. Nhất là vấn đề liên quan đến nguy cơ viêm tim ở những người trẻ tuổi sau khi tiêm chủng. Ngoài ra, một cuộc họp khác sẽ diễn ra vào ngày 22 và 23.9 để khuyến nghị danh sách những người đủ điều kiện tiêm.

Sau cuộc họp của Hội đồng cố vấn, FDA Hoa Kỳ dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tiêm mũi nhắc lại cho người dân. Các ý kiến trên của Hội đồng chỉ là công cụ để FDA cân nhắc về quyết định chính thức. Trong khi đó, Nhà Trắng thông tin họ đã sẵn sàng cho chiến dịch lần này ngay khi cơ quan y tế cho phép.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây đã thúc đẩy việc tiêm mũi bổ sung khi các ca nhập viện và tử vong gia tăng do biến chủng Delta gây ra. Việc này này xảy ra cả với những người đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó.

Một số quốc gia trên thế giới như Israel, Anh đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng tăng cường vắcxin phòng Covid-19. Đối với Hoa Kỳ, nước này chỉ mới cấp phép tiêm mũi nhắc lại cho những người có hệ miễn dịch bị tổn thương vào tháng trước. Theo số liệu chính thức, khoảng 2 triệu người thuộc đối tượng đã được tiêm mũi tăng cường.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top