Hãng Disney ưu tiên chiếu rạp phim mới vào cuối năm 2021

VHO- Hãng Disney mới đây đã thông báo, tất cả những bộ phim dự kiến phát hành vào cuối năm nay của hãng sẽ được độc quyền chiếu tại các rạp phim trước tiên. Điều này đã khiến nhiều rạp chiếu trên thế giới “thở phào nhẹ nhõm” sau lo ngại đại dịch Covid-19 đã tàn phá ngành công nghiệp điện ảnh.

Theo thông tin được Disney xác nhận, bộ phim hoạt hình “Encanto” sẽ được công chiếu trên màn ảnh rộng vào ngày 24.11. Phim sẽ không xuất hiện trên nền tảng video theo yêu cầu của hãng cho đến ngày 24.12.

Hãng Disney ưu tiên chiếu rạp phim mới vào cuối năm 2021 - Anh 1

 Hãng Disney sẽ chiếu rạp trước tiên nhiều bộ phim mới vào cuối năm nay (Ảnh: AFP)

Các dự án khác đã được lên kế hoạch bao gồm “The Last Duel” của Ridley Scott, “Eternals” của Marvel Studios và “West Side Story” của Steven Spielberg cũng sẽ được trình chiếu tại rạp ít nhất 45 ngày trước khi được phát hành ở các nền tảng khác.

Quyết định trên được các rạp phim truyền thống háo hức chờ đợi sau khi gã khổng lồ giải trí gần đây chọn phát hành một loạt tác phẩm lớn như “Black Widow”, “Jungle Cruise” và “Cruella” trên nền tảng trực tuyến Disney+ để thu hút lợi nhuận.

Trước động thái này, diễn viên Scarlett Johansson của “Black Widow” đã kiện Disney với cáo buộc công ty này vi phạm hợp đồng khiến cô mất hàng triệu đô la doanh thu phòng vé.

Còn nhớ 2 năm trước, Disney tập trung vào sản xuất nội dung cho cả rạp chiếu và các kênh truyền hình. Tuy nhiên thời gian gần đây, hãng đã chuyển hướng tiếp cận khán giả thông qua nền tảng trực tuyến. Vào ngày 1.10 tới, 12 kênh truyền hình của Disney sẽ ngừng phát sóng ở khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông. Trong đó, có Việt Nam. Theo đại diện một dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, việc ngừng phát sóng các kênh tại Đông Nam Á có thể nằm trong chiến lược của Disney, thu hút người dùng sử dụng dịch vụ Disney+để cạnh tranh với đối thủ lớn là Netflix.

Vào giữa tháng 8, ông chủ của Disney, Bob Chapekcho biết: “Ông ưa chuộng "tính linh hoạt" và khả năng "theo sát người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi" của Disney+. Trong một buổi thuyết trình về kết quả tài chính của công ty, ông cũng nhận định: “Khi các rạp chiếu phim tái khởi động, công chúng sẽ rất miễn cưỡng quay trở lại”.

Bằng cách làm tương tự, hãng phim Warner Bros cũng từng bị chỉ trích nặng nề vì quyết định phát hành tất cả các phim mới của hãng trên nền tảng HBO Max vào cuối năm.

ĐÌNH TOÁN (Theo AFP, Disney)

Ý kiến bạn đọc