Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Lộn xộn thu phí giữ xe ở đền, chùa đầu năm

Thứ Tư 28/02/2018 | 09:30 GMT+7

VH- Trong những ngày đầu xuân, nhiều lễ hội lớn ở Nghệ An diễn ra thu hút hàng vạn du khách thập phương hành hương, vãn cảnh. Tuy nhiên, tại nhiều lễ hội vẫn đang còn xảy ra tình trạng thu phí giữ xe sai quy định, mỗi nơi một kiểu.

Hàng hóa và xe cộ bày bán lấn chiếm lối đi vào đền Ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

Theo Quyết định 80/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, giá vé gửi xe gắn máy, xe ô tô 2 bánh đối với địa bàn TP Vinh và các huyện đồng bằng và núi thấp là 3.000 đồng/ lượt. Xe ô tô con 7 chỗ trở xuống mức thu phí không quá 10.000 đồng/ lượt, xe ô tô trên 7 chỗ đến dưới 16 chỗ, xe tải và các xe chuyên dùng có tải trọng dưới 3,5 tấn mức thu không quá 15.000 đồng lượt.

Tuy nhiên, tại một số địa điểm di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn xảy ra tình trạng thu phí sai quy định. Tại đền Cờn, phường Quỳnh Phương, Thị xãHoàng Mai giá trông giữ phương tiện tại đây khá cao và có sự chênh nhau đáng kể. Giá trông giữ ô tô trong bãi của Ban quản lý đền Cờn là 20.000 đồng/lượt, trong khi giá của điểm trông giữ tư nhân ở ngay phía chân cầu là 30.000/lượt. Còn tại điểm trông giữ xe ở đền Quả Sơn, huyện Đô Lương, điểm trông giữ xe ngay trước cửa đền đãthu 20.000đ đối với xe ô tô dưới 7 chỗ và 10.000đ đối với xe máy.

Tại đền Ông Hoàng Mười (xãHưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên), điểm trông giữ xe mọc lên lộn xộn, phản cảm, xe máy và các dãy hàng bày bán choán cả vỉa hè và lối đi; bất chấp biển cấm “không lấn chiếm lòng lề đường”. Khi khách vào bãi gửi xe, không có người đến ghi vé, khi ra khỏi cổng lại có người thu phí 20000 đồng/xe. Khi hỏi vé, người thu trả cho chiếc vé không ghi biển số. Cũng tại đền này, vào ngày 16.2, mệnh giá trên vé ghi 25.000 đồng nhưng ngày 22.2 thì chỉ còn 20.000 đồng. Đối với xe máy, những người phụ nữ làm việc ở đây thu 5.000 đồng/ lượt.

Tại bãi gửi xe đền Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, TP Vinh, mỗi xe ô tô dưới 7 chỗ vào sân đền phải trả 10.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, những người trông coi xe ở đây không ghi vé, gửi vé cho khách. Khi được hỏi thì người đàn ông đứng thu tiền cho biết, xe ra vào chỉ ghi vào sổ chứ không có vé.

Mặc dù chi phí gửi xe cao nhưng do lượng người đổ về lớn nên một số nơi vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiều người không ngần ngại bỏ tiền giữ xe đắt đỏ để được việc đầu năm, nhất là đi lễ chùa. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng tỏ ra bức xúc trước thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp tại các điểm trông xe, nhất là các bãi trông xe tự phát thường nâng giá, cáu gắt và đôi khi di chuyển xe cẩu thả khiến xe khách hàng bị hư hỏng.

PHẠM NGÂN

 

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top