Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hà Tĩnh: Dân mang bẫy dính ruồi, bao vây nhà máy xử lý rác

Thứ Hai 26/02/2018 | 09:56 GMT+7

VH- Cho rằng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà (đóng tại thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm, ngày 24.2, hàng trăm người dân ở thôn này đưa những chiếc bẫy dính đầy ruồi, nhặng và dựng rạp chăng băng rôn, khẩu hiệu trước cổng nhà máy để phản đối…

Hàng chục người dân thôn Nam Xuân Sơn mang ruồi, nhặng đến bủa vây Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà

Người dân ở đây cho rằng, quy định thì nhà máy xử lý rác thải phải xây dựng cách quốc lộ là 600m, cách khu dân cư tối thiểu là 500m. Tuy nhiên, nhà máy này lại được xây dựng có chung hành lang với quốc lộ 12C và chung bờ tường rào với khu dân cư là thôn Nam Xuân Sơn. Trong đó, hộ gần nhất chỉ cách công ty này chỉ hơn 10m và hộ xa nhất là hàng trăm mét. Từ ngày nhà máy đi vào hoạt động, hằng ngày xe tập kết rác về xử lý gây ra mùi hôi thối nồng nặc, mùi khói của lò đốt rác phát tán trong không khí tỏa ra khu dân khư, nguồn nước bị ô nhiễm… khiến người dân không tài nào chịu được.

“Chúng tôi sẽ đứng ở cổng nhà máy này cho đến khi nào nhà máy này xử lý dứt điểm tình trạng hôi thối. Chúng tôi yêu cầu, nếu nhà máy tiếp tục hoạt động thì đề nghị chính quyền chuyển chúng tôi đi chỗ khác ở chứ ở đây không thể nào chịu đựng được nữa…”, nhiều người dân bức xúc cho biết.

Xác định sự việc trên, ông Vũ Văn Sự, Trưởng thôn Nam Xuân Sơn cho biết vấn đề ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đã diễn ra nhiều năm nay. Năm 2017, một số cuộc họp giữa chính quyền xã, huyện với lãnh đạo nhà máy được tổ chức để bàn phương án di dời hơn 40 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn đến chỗ khác nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Tân cũng thừa nhận, trước đó vào năm 2017, địa phương đã có xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của nhà máy gửi ra UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh giao cho cơ quan chức năng liên quan tính toán kinh phí để di dời. Từ đó đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể gì thêm… Nguyện vọng của người dân và lãnh đạo địa phương là mong các cơ quan cấp trên xem xét tạo điều kiện để có vùng tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực đó càng sớm càng tốt…

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân. Sau khi nghe các ý kiến, nguyện vọng của người dân, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã chia sẻ với người dân về thực trạng nhà máy và trước mắt, huyện yêu cầu Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà soát xét lại quy trình, có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát mùi và khí thải làm ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận.

Ngày 25.2, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra, quan trắc để đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó sớm có giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của người dân trong thời gian chờ triển khai, hoàn thiện phương án di dời đến nơi ở mới.

Khẳng định rằng các cấp, các ngành sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu kiến nghị chính đáng của người dân, lãnh đạo huyện Kỳ Anh yêu cầu bà con khi thực hiện việc kiến nghị cần tuân thủ quy định pháp luật, không để bị kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự.

Đối với việc di dời các hộ dân, xã, huyện đã thực hiện đầy đủ các bước và đã trình lên tỉnh. Tỉnh đã có phương án di dời các hộ dân, hiện ngành chức năng đang tiến hành thẩm định. Về nguồn kinh phí, sẽ do Nhà nước và doanh nghiệp cùng thực hiện và sẽ triển khai việc di dời trong thời gian sớm nhất.

Thân Ba

 

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top