Bóng chuyền Olympic: Mỹ, Hàn Quốc xuất sắc lọt vào bán kết

VHO- Trong 2 trận tứ kết diễn ra vào ngày 4.8 tại Ariake, Tokyo, Nhật Bản, các đội tuyển Mỹ và Hàn Quốc đã vượt qua lần lượt Cộng hòa Dominica và Thổ Nhĩ Kỳ để xuất sắc giành vé tranh tài tại trận đấu bán kết của Thế vận hội.

Bóng chuyền Olympic: Mỹ, Hàn Quốc xuất sắc lọt vào bán kết - Anh 1

Đội tuyển bóng chuyền Mỹ có chiến thắng nhẹ nhàng trước Cộng hòa Dominica (Ảnh: Reuters)

Bên phía Mỹ cho thấy khả năng tấn công, hỗ trợ trên lưới và phòng thủ vượt trội so với đối thủ Cộng hòa Dominica. Ngôi sao Andrea Drews của bóng chuyền Mỹ liên tục có những pha đập bóng uy lực để ghi tới 21 điểm trong trân đấu. Những người đồng hương của cô là Michelle Bartsch-Hackley ghi được 13 điểm, Haleigh Washington 10 điểm. Qua đó, giúp Mỹ dành chiến thắng áp đảo qua các set với tỷ số 25-11, 25-20 và 25-19.

“Tôi cảm thấy tự tin khi bước vào trận đấu vì lực lượng của chúng tôi có phần áp đảo so với đối thủ. Chiến thắng là hiển nhiên vì chúng tôi giữ được lối chơi kỷ luật và tuân theo chiến thuật của HLV”, Andrea Drews chia sẻ với phóng viên.

Trong ngày thi đấu hôm nay, bất ngờ lớn nhất thuộc về bóng chuyền nữ Hàn Quốc khi vượt qua đối thủ được đánh giá nổi trội hơn hẳn là Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó khi kết quả bốc thăm được công bố, giới chuyên môn đều nhận định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “dễ thở” khi chỉ phải gặp Hàn Quốc trong trận tứ kết. Tuy nhiên, thế trận lại không như dự đoán.

Bóng chuyền Olympic: Mỹ, Hàn Quốc xuất sắc lọt vào bán kết - Anh 2

 Bóng chuyền nữ Hàn Quốc ăn mừng sau chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: V.World)

Đội trưởng Kim Yeon-koung của Hàn Quốc với những pha giao bóng thông minh của mình sđã khiến Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn trong việc giữ được thế trận tấn công ổn định. Mặc dù để thua trong set đầu, những cô gái đến từ xứ sở Kim Chi sớm lấy lại tinh thần để giành liên tiếp 2 set thắng tiếp theo. Tỉ số 2-1 sau 3 set đầu tiên khiến các VĐV Thổ Nhĩ Kỳ mất bình tĩnh và thi đấu nóng vội.

Sang set 4, Hàn Quốc bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm hòa. Hàng chắn của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự chắc chắn. Hàng công cũng cho thấy sự xuất sắc khi tổ chức được nhiều pha đập bóng chiến thuật để kết thúc set đấu với tỉ số 18-25.

Set 5 cũng là set đấu cuối cùng chứng kiến sự bám đuổi điểm số sát nút giữa hai đội. Với việc siết chặt đội hình, tổ chức chiến thuật hợp lý, đại diện bóng chuyền nữ châu Á với sự xuất sắc của tay đập Kim Yeon-koung đã thi đấu khởi sắc để giúp Hàn Quốc tiếp tục tiến sâu hơn vào trận bán kết. Tỷ số các set lần lượt 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13. Kim Yeon-koung cũng là người ghi nhiều điểm nhất trận đấu với 28 điểm.

Huấn luyện viên trưởng của Hàn Quốc, Stefano Lavarini cho biết: “Hàn Quốc đã tận dụng một số sai lầm mà Thổ Nhĩ Kỳ mắc phải để có nhiều các cơ hội ghi điểm hơn. Những cú giao bóng tốt và kinh nghiệm thi đấu dày dặn đã giúp chúng tôi giữ được thế trận”.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc là đại diện châu Á duy nhất lọt vào vòng bán kết tại kỳ Olympic lần này. Các trận đấu bán kết nội dung bóng chuyền nữ sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày 6.8

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc