Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Thái Lan: Tăng cường ngăn chặn tin giả gây tổn hại nỗ lực đẩy lùi đại dịch

Thứ Bảy 31/07/2021 | 19:34 GMT+7

VHO- Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra thông báo cấm phát tán tin giả hoặc thông tin thất thiệt trên tất cả các nền tảng truyền thông. Vấn nạn tin giả hoành hành ở Thái Lan suốt một thời gian dài đã gây ra hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Nhất là trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine tại Trung tâm tiêm chủng trung tâm ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AP)

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết việc lan truyền tin tức giả đã trở thành một vấn đề lớn nhức nhối trong xã hội và là động thái cố tình làm suy yếu khả năng của Chính phủ trong việc quản lý đại dịch.

Một sắc lệnh khẩn cấp có hiệu lực vào Thứ Sáu đã nghiêm cấm phổ biến các thông điệp sai sự thật, xuyên tạc, gây hiểu lầm hoặc “gây ảnh hưởng đến an ninh nhà nước, lạm dụng quyền của người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và đạo đức của người dân”.

Nghị định trao quyền cho cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia. Ủy ban này có quyền ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ chặn truy cập Internet với các địa chỉ IP cá nhân nếu họ cho rằng những địa chỉ này đang phổ biến tin tức sai sự thật. Đồng thời, thông báo cho cảnh sát để thực hiện hành động pháp lý.

Được biết, sắc lệnh được đưa ra sau khi Chính phủ vấp phải sự chỉ trích của công chúng về việc xử lý đại dịch. Trong giai đoạn bùng phát dịch vào năm ngoái, Thái Lan đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan và có những thành công bước đầu. Thế nhưng, biến thể Delta đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Trước tình hình dịch bùng phát mạnh, nhiều người đã chỉ trích hành động của Chính phủ trong cách xử lý tình huống. Trong đó, có cả những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng và được đông đảo công chúng biết đến rộng rãi. Một số người đã có hành vi sai phạm buộc các nhà chức trách phải có hành động pháp lý. Những người này bao gồm rapper Danupa "Milli" Khanatheerakul, người đã bị phạt 2.000 baht (60 USD) vào tuần trước sau khi cáo buộc Chính phủ trên mạng xã hội có cách xử lý sai cuộc khủng hoảng Covid-19.

Tuy nhiên, những quy định mới này cũng đã thu hút các cáo buộc từ các nhóm truyền thông rằng: “Chính phủ đang cố gắng trấn áp những lời chỉ trích về việc xử lý đại dịch”. 6 hiệp hội truyền thông cho biết trong một tuyên bố chung, các hành động pháp lý của Chính phủ cho thấy "ý định đàn áp quyền tự do ngôn luận mà giới truyền thông và công chúng yêu thích". Các hiệp hội đang có kế hoạch gửi một lá thư phản đối lệnh mới của Chính phủ.

Trong một phát ngôn có liên quan, Chính phủ Thái Lan đã khẳng định, hành động pháp lý chống lại nạn tin giả không nhằm mục đích “bịt miệng” giới truyền thông.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top