Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Phá sản vì "bão" Covid-19

Thứ Sáu 30/07/2021 | 09:50 GMT+7

VHO- Mặc dù Thái Lan đã lên kế hoạch từng bước mở cửa đón khách quốc tế, với hy vọng vực dậy ngành công nghiệp không khói, thế nhưng, làn sóng Covid-19 thứ ba bùng phát dữ dội, khiến nỗ lực hồi sinh du lịch của đất nước chùa Vàng thêm nhiều thách thức.

 Du lịch Thái Lan vẫn điêu đứng vì Covid-19 Ảnh: BLOOMBERG

Thậm chí, doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành của Thái Lan năm nay có thể sẽ ở mức thấp nhất trong lịch sử.

Nỗ lực mở cửa

Từ 1.7, Thái Lan đã chính thức đón những vị khách quốc tế đầu tiên trở lại Phuket theo chương trình thử nghiệm “hộp cát Phuket”. Đến giữa tháng 7, Thái Lan tiếp tục triển khai chương trình “Samui Plus”, mở cửa lại 3 hòn đảo Samui, Tao và Phangan để đón khách du lịch nước ngoài đã tiêm vắcxin ngừa Covid-19. Các hoạt động trên đều nằm trong kế hoạch từng bước nối lại chuỗi liên kết lữ hành quốc tế, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu mở cửa trở lại đất nước vào giữa tháng 10 tới. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng sẽ có khoảng 100.000 lượt du khách nước ngoài tới Phuket trong quý 3 năm nay, tạo ra doanh thu khoảng 8,9 tỉ baht. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách sạn tại nước này cũng đặt hy vọng vào chương trình thử nghiệm đón khách nước ngoài đã tiêm vắcxin, nhằm đẩy nhanh sự phục hồi du lịch.

Để đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với việc mở cửa trở lại Phuket. Theo đó, trước khi lên máy bay đến Thái Lan, du khách phải có đủ 5 loại giấy tờ, gồm chứng nhận nhập cảnh (CoE), giấy chứng nhận y tế xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước chuyến bay (trừ trẻ em dưới 6 tuổi), bảo hiểm Covid-19 có hạn mức chi trả ít nhất 100.000 USD, bằng chứng thanh toán tiền ăn ở và xét nghiệm Covid-19 và giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 đủ liều trước đó ít nhất 14 ngày. Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ 1-21.7, Phuket đã đón 9.358 du khách nước ngoài, trong khi lượng khách đặt phòng từ tháng 7 - 9 đạt 244.703 đêm, tạo ra doanh thu khoảng 16,2 triệu USD.

Tuy nhiên, làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh tại Thái Lan đã không “bỏ qua” hòn đảo du lịch Phuket. Theo Bloomberg, trong tuần từ 21- 27.7, Phuket đã ghi nhận 125 ca mắc Covid-19 mới, cao hơn ngưỡng mà chính phủ đặt ra là 90 ca/tuần. Phần lớn các ca mắc mới là người dân địa phương và mọi người tiếp xúc có nguy cơ cao đều đã bị cách ly. Trước tình hình trên, giới chức Phuket đã đóng cửa các trường học, trung tâm mua sắm và cấm tụ tập trên 100 người từ ngày 27.7. Ông Thaneth Tantipiriyakij, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Phuket cho biết: “Chúng tôi đã thắt chặt và giảm hoạt động trên đảo. Chúng tôi cũng có sẵn vài biện pháp “cầu dao” để thực hiện trước rồi mới ngừng chương trình mở cửa hiện nay. Khi số ca mắc tăng, chúng tôi tập trung vào đánh giá tình hình theo ngày và theo tuần”.

Khó đạt được mục tiêu

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhận định, doanh thu du lịch nước này trong năm 2021 có thể sẽ ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi số du khách nước ngoài tới Thái Lan dự báo chỉ khoảng 1 triệu người. Đồng thời, du lịch nội địa cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu đi, khiến chính phủ kéo dài lệnh phong tỏa. Mặc dù chương trình mở cửa du lịch theo mô hình “hộp cát Phuket” và “Samui Plus” đã được triển khai tích cực, nhưng với tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, Thái Lan ước tính có thể sẽ chỉ tiếp đón được khoảng 1 triệu du khách quốc tế, giảm 82% so với mức 6,7 triệu lượt khách trong năm 2020. Ông Yuthasak Supasorn, Tổng cục trưởng TAT cho biết, cơ quan này vẫn duy trì mục tiêu đón 3 triệu du khách quốc tế trong năm nay, song khả năng mục tiêu này sẽ khó có thể đạt được.

Không chỉ vậy, du lịch nội địa Thái Lan cũng được dự báo sẽ lâm vào cảnh suy thoái mạnh mẽ và có thể không đạt được mục tiêu 100 triệu chuyến của năm nay. Hiện nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có thủ đô Bangkok đã bị phong tỏa và hạn chế đi lại, do dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Thực trạng này dẫn đến số lượng chuyến du lịch nội địa sẽ thấp hơn so với dự báo. Tổng cục trưởng TAT cho biết: “Trước khi đại dịch xảy ra, trung bình các du khách Thái Lan thực hiện khoảng 10 triệu chuyến du lịch mỗi tháng. Nhưng trong 5 tháng đầu năm nay, con số này mới chỉ đạt 23,6 triệu chuyến. Nếu đất nước cần hơn ba tháng để kiểm soát tình hình, số lượng chuyến du lịch nội địa có thể sụt giảm xuống tới mức 50 - 60 triệu chuyến trong năm nay, bởi sự phục hồi thị trường cần cả tháng để xử lý và rất khó để bù đắp được những thiệt hại đó chỉ trong quý 4”.

 HẢI MINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top