Tác giả tiểu thuyết "Búp sen xanh" qua đời

VHO- Tác giả Búp sen xanh -nhà văn Sơn Tùng đã qua đời đêm 22.7 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 93 tuổi.

Tác giả tiểu thuyết

Nhà văn Sơn Tùng, tác giả cuốn tiểu thuyết "Búp sen xanh" viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ANTG

Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng. Ông sinh năm 1928 tại làng Hoa Lũy (nay là Kim Lũy, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong một gia đình nhà nho. Từ năm 16 tuổi, ông tham gia cách mạng, hoạt động trong phong trào thanh niên, sinh viên thủ đô. Từ năm 1962, ông là phóng viên báo Tiền Phong.

Năm 1965, Sơn Tùng là đặc phái viên của báo Tiền Phong tác nghiệp tại vùng lửa đạn chiến sự ở Quân khu 4, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và tuyến lửa Vĩnh Linh.

Năm 1967, ông xung phong đi B, vào chiến trường Đông Nam Bộ thành lập và phụ trách báo Thanh niên Giải phóng. Từ thực tế chiến trường, ngoài tin tức, bài vở đăng trên các số báo Thanh niên Giải phóng, Sơn Tùng còn viết ký, truyện gửi ra các báo ngoài Bắc và ghi chép tài liệu.

Năm 1971, ông bị thương nặng. Sau chiến tranh, ông trở về với 14 mảnh đạn trên mình, bị liệt tay phải, vỡ vai trái, mắt phải còn 1/10, ba mảnh đạn găm trong sọ não không thể mổ gắp ra được.

Ông mất 81% sức khỏe, xếp hạng thương tật 1/4 (hạng thương binh nặng nhất), song vẫn cầm bút viết. Từ năm 1974, với bàn tay chỉ còn 3 ngón cầm bút, ông đã viết hàng chục tiểu thuyết, tập truyện ngắn, văn xuôi, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh viết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng có nhiều bài thơ được bạn đọc chú ý, trong đó có tác phẩm Gửi em chiếc nón bài thơ được phổ nhạc, trở nên quen thuộc với công chúng.

Năm 2011, ông được phong là Anh hùng lao động.

V.M

Ý kiến bạn đọc