Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều VĐV bỏ lỡ cơ hội tranh tài ở Olympic

Thứ Ba 20/07/2021 | 11:48 GMT+7

VHO- Các kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được công bố trong bối cảnh có 11.000 vận động viên và hàng nghìn người khác của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới đặt chân tới Tokyo tham dự Olympic.

Dich benh COVID-19 khien nhieu VDV bo lo co hoi tranh tai o Olympic hinh anh 1

Sân vận động ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 8.7

Ngày khai mạc Olympic 2020 đã gần kề nhưng lúc này, có quá nhiều vấn đề được đặt ra với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và chủ nhà Nhật Bản.

Vì dịch Covid-19, giấc mơ Olympic tan vỡ. Đó là trường hợp của nữ vận động viên của Cộng hòa Ireland, Caradh O'Donovan.

Vào năm 2017, sau nhiều năm thành công ở bộ môn kickboxing, nữ võ sỹ O'Donovan quyết định chuyển hướng sang môn karate.

Do sự tương đồng giữa kickboxing và karate, Caradh O'Donovan đã nhanh chóng giành được thành công. Thế nhưng, dịch Covid-19 đã khiến cô bỏ lỡ cơ hội tranh tài tại Olympic Tokyo.

Nữ võ sỹ 36 tuổi này chia sẻ với kênh truyền hình DW (Đức) rằng dịch bệnh đã khiến cô không thể tập luyện và thi đấu: "Ireland có những quy định hạn chế chặt chẽ nhất trên thế giới về các môn thể thao tập luyện trong nhà. Chúng tôi đã 3 lần phong tỏa và không thể tập luyện gì kể từ tháng 3 đến tháng 7 năm ngoái. Sau đó, chúng tôi chỉ có thể thực hiện một số hoạt động nhất định, chỉ bằng một nửa chế độ tập luyện cần thiết để thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tất cả các cuộc thi karate ở Ireland đều bị hủy vào tháng Ba năm ngoái và vẫn chưa trở lại. Không có ngoại lệ nào cho các vận động viên cấp cao chuẩn bị thi đấu ở Olympic. Tất cả các giải đấu quốc tế của tôi, bao gồm vòng loại Olympic, đều bị hủy hoặc hoãn lại 1 năm."

O'Donovan cho biết môn karate đã không được Ủy ban Olympic Quốc gia hỗ trợ đầy đủ giống như các môn thể thao khác: “Có thể họ ủng hộ các môn thể thao không có sự tiếp xúc hoặc các môn thể thao diễn ra ngoài trời nhiều hơn. Tuy nhiên, karate đã hoàn toàn bị bỏ quên."

Sau khi chiến đấu với chấn thương, bệnh tật và thậm chí, trở thành một võ sĩ karate giỏi, O'Donovan đã quyết định từ bỏ giấc mơ Olympic.

Về mặt kỹ thuật, O'Donovan đủ sức vượt qua vòng loại và thậm chí có thể tranh huy chương ở Olympic. Cô cho rằng Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã không tạo điều kiện thuận lợi cho các CĐV thi đấu ở vòng loại một cách công bằng.

O'Donovan cũng cho rằng IOC không cung cấp đủ sự hỗ trợ cho các vận động viên đến tranh tài tại Olympic, cả về khẩu trang cũng như bảo hiểm. Những vận động viên phải tự chịu rủi ro khi tới Tokyo và từ bỏ quyền được bồi thường trong trường hợp họ nhiễm Covid-19.

"Vài năm qua, tôi thấy rằng Olympic đã trở thành điều gì đó không liên quan tới tình bạn, sự tôn trọng vả sự xuất sắc trong thể thao. Tôi vẫn tôn trọng các vận động viên đã nỗ lực thi đấu để bước lên bục vinh quang. Tôi cầu chúc họ sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất. Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Nhưng với cá nhân tôi, chiếc huy chương Vàng ở Olympic Tokyo là không đáng giá chút nào," O'Donovan tuyên bố.

Mới đây nhất, 2 cầu thủ Nam Phi đã trở thành những vận động viên đầu tiên ở làng Olympic dương tính với SARS-CoV-2.

Các kết quả dương tính được công bố trong bối cảnh có 11.000 vận động viên và hàng nghìn người khác của các đoàn thể thao từ khắp nơi trên thế giới đặt chân tới Tokyo. Tất cả sẽ sống gần nhau trong làng Olympic trong 3 tuần kế tiếp.

Chủ tịch IOC Thomas Bach phát biểu vào tuần trước rằng nguy cơ các vận động viên lây nhiễm cho nhau là “bằng không." Tuy nhiên sau đó, các ca dương tính trong làng Olympic đã dấy lên những lo ngại.

Theo Ban tổ chức, 2 cầu thủ và 1 nhân viên phân tích băng hình của đội tuyển bóng đá Olympic Nam Phi có kết quả dương tính đã được chuyển tới cơ sở cách ly ở Olympic 2020. Các thành viên còn lại của đội Olympic Nam Phi cũng đã được cách ly.

Tuy nhiên, những ca nhiễm Covid-19 nói trên đã làm dấy lên nỗi lo sợ của người dân địa phương khi đội Olympic Nam Phi sẽ gặp chủ nhà Nhật Bản ở trận đấu vào ngày 22.7 tới.

Trước đó, một bộ phận người dân Nhật Bản đã phản đối tổ chức Olympic trong bối cảnh dịch Covid-19 đang xảy ra. Nhiều người lo ngại rằng Olympic có thể làm lây lan và gia tăng các ca nhiễm mới ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông Bach và IOC vẫn khẳng định Olympic 2020 sẽ diễn ra một cách an toàn.

IOC cho biết họ coi Thế vận hội là cơ hội để thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế trong thời kỳ khó khăn, nhưng IOC cũng sẽ mất hàng tỷ USD tiền bản quyền phát sóng nếu Thế vận hội bị hủy bỏ hoàn toàn.

Olympic 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 23.7 tới nhưng lúc này, mối lo ngại về Covid-19 đang là chủ đề nóng nhất.

Tính từ 1.7 tới nay, có 55 trường hợp được xác nhận là dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan tới Thế vận hội 2020, bao gồm các quan chức và nhà thầu.

Một số vận động viên đã quyết định rút khỏi Olympic 2020, bao gồm ngôi sao quần vợt Australia Nick Kyrgios và vận động viên bóng rổ Australia Liz Cambage. Khoảng 10.000 tình nguyện viên Olympic cũng đã rút lui.

Có thể nói, không chỉ người dân Nhật Bản mà chính các vận động viên cũng đang lo ngại về kỳ Olympic lần này.

TTXVN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top