Khởi tố 2 đối tượng dùng cuốc sắt hành hung phóng viên trong đêm

VHO-Ngày 10.7, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn An (36 tuổi) và Đào Nhật Vũ (28 tuổi, em rể An, cùng trú xã An Dũng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan chức năng, tối 1.7, anh Nguyễn Nhật Hào (phóng viên Tạp chí Kinh tế và Đồ uống) cùng một người khác đi ô tô đến xã An Dũng (huyện Đức Thọ) để xác minh tình trạng khai thác đất trái phép theo phản ánh.

Khởi tố 2 đối tượng dùng cuốc sắt hành hung phóng viên trong đêm - Anh 1

 Hai đối tượng Đào Nhật Vũ (áo đen) và Nguyễn Văn An vừa bị khởi tố

Dọc đường về, phóng viên này bị An và Vũ chặn lại, yêu cầu xuống xe. Trong lúc hai bên nói chuyện, An cầm cuốc vét đánh vào đầu, tay anh Hào. Hình ảnh camera cho thấy Vũ cũng lao vào hỗ trợ anh vợ.

Bị tấn công, anh Hào dùng tay đỡ đòn rồi vùng chạy nhưng bị nhóm người này truy đuổi.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của anh Hào là 5%.

Khởi tố 2 đối tượng dùng cuốc sắt hành hung phóng viên trong đêm - Anh 2

 Đối tượng Nguyễn Văn An (áo cam) dùng cuốc sắt đánh liên tiếp vào đầu, cổ, tay phóng viên Nhật Hào

Trước vụ việc phóng viên bị hành hung, ngày 9.7, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Nhật Hào bị tấn công.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam, vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến tâm lý của những người làm báo.

Khởi tố 2 đối tượng dùng cuốc sắt hành hung phóng viên trong đêm - Anh 3

 Bị 2 đối tượng truy sát, tỷ lệ thương tích của phóng viên Nguyễn Nhật Hào là 5%

“Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả thông báo với cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (qua Ban Kiểm tra)”, Công văn nêu rõ.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, ngày 7.7, Tạp chí Kinh tế và Đồ uống có văn bản gửi Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đề nghị xác minh, điều tra, xử lý đối tượng hành hung nhà báo trong khi tác nghiệp.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

T.BA

Ý kiến bạn đọc