Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra chu đáo, an toàn

VHO - Các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra chu đáo, trang trọng, ý nghĩa; đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, phù hợp với yêu cầu, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra chu đáo, an toàn - ảnh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Bùi Tuấn

Ngày 7.7, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi họp báo về các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 – 25.8.2021).

Thông tin tại buổi họp báo, tỉnh Quảng Bình sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ thể như: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quy mô cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; xây dựng, công chiếu phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Riêng tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức theo Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng đến các tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã lập đề án tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; dự án công trình vườn hoa và tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP. Đồng Hới; trưng bày sách, báo, tư liệu về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp; liên hoan nghệ thuật quần chúng công -nông - binh tỉnh Quảng Bình năm 2021; xây dựng và phát sóng phim tài liệu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân dân Quảng Bình".

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra chu đáo, an toàn - ảnh 2

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã có nhiều ý kiến trao đổi liên quan đến các hoạt động thăm viếng, dâng hương tại khu mộ Đại tướng (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch); phát hành các ấn phẩm đặc biệt về Đại tướng…

Cùng thảo luận tại buổi họp báo, phóng viên Báo Văn Hóa đã có ý tưởng về việc thành lập Bảo tàng Võ Nguyên Giáp tại khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến để phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: Tỉnh Quảng Bình sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chu đáo, trang trọng, ý nghĩa; đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, phù hợp với yêu cầu, tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc