Bán kết EURO 2020: Tuyển Đan Mạch không dễ bị đánh bại

VHO- Dù bị đánh giá thấp hơn và phải làm khách trên sân Wembley nhưng tuyển Đan Mạch đang được kỳ vọng sẽ tạo nên "cơn địa chấn" trước chủ nhà tuyển Anh.

Tuyển Đan Mạch dù thi đấu khá chật vật tại vòng bảng nhưng đến vòng knock-out, họ đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi có được những chiến thắng ấn tượng trước Xứ Wales (4-0) và Thụy Sĩ (2-1). Vậy nên, “những chú lính chì” đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh.

Bán kết EURO 2020: Tuyển Đan Mạch không dễ bị đánh bại - Anh 1

Sức mạnh của Đan Mạch đến từ lối chơi tập thể

Tại EURO năm nay, các cầu thủ Đan Mạch đã ghi tới 11 bàn thắng, chỉ kém Italia (12) và Tây Ban Nha (13). HLV Hjulmand đã xây dựng một Đan Mạch có xu hướng thiên về tấn công. Thống kê cho thấy Đan Mạch đã tung ra 86 cú dứt điểm và 67 đường chuyền nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng. Cả hai thông số này chỉ xếp sau Italia với 92 cú dứt điểm và 80 đường chuyền nguy hiểm.

Sức mạnh của Đan Mạch nằm ở sự đoàn kết. Các cầu thủ của họ thi đấu với sự quyết tâm rất lớn. Cự ly đội hình và sự liên kết giữa các tuyến của đội bóng này là rất tốt. Việc Eriksen bị đột quỵ rồi sau đó bình phục đã trở thành động lực giúp những ngôi sao của đội bóng này thi đấu quyết tâm hơn. “Eriksen đã tiếp thêm cho Đan Mạch sức mạnh. Đan Mạch luôn ra sân thi đấu với một quyết tâm và sự đoàn kết cực lớn. Họ sẽ mang tới Wembley một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ đã tiếp thêm nguồn sức mạnh vô hình cho họ”, HLV Southgate của tuyển Anh đánh giá cao sức mạnh của đối thủ.

Bán kết EURO 2020: Tuyển Đan Mạch không dễ bị đánh bại - Anh 2

Tuyển Anh sẽ phải thận trong trước Đan Mạch

Phải làm khách trên sân của Anh, sẽ không bất ngờ nếu Đan Mạch chủ động chơi phòng ngự phản công. Đó được xem là lối chơi hợp lý để đội bóng có biệt danh “Thùng thuốc súng” chờ đợi, rình rập, tìm kiếm sơ hở của đối phương và tấn công vào những lúc ít ngờ tới nhất. “Chúng tôi cần phải đánh giá đúng sức mạnh của Đan Mạch, họ tấn công rất hay. Chúng tôi cần tôn trọng đối thủ và nhập cuộc một cách tốt nhất. Anh được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi muốn mang lại niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà. Toàn đội sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có”, trung vệ Harry Maguire của tuyển Anh thận trọng trước trận đấu.

Trong lịch sử, Anh và Đan Mạch đã có 23 lần đụng độ, trong đó "Tam sư" áp đảo với 13 chiến thắng, hòa 5 và thua 5. Tuy nhiên, trong 2 lần đụng độ gần nhất, Đan Mạch đều bất bại, trong đó có 1 trận hòa và một chiến thắng ngay trên sân Wembley. Tuyển Anh đang rất quyết tâm có được chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử còn tuyển Đan Mạch đang rất muốn viết lại câu chuyện cổ tích cách đây 29 năm. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc thư hùng rất được chờ đợi vào lúc 2h00 rạng sáng mai (8.7).

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc