Indonesia siết chặt quy định nhập cảnh và tăng thời gian cách ly

VHO- Từ ngày mai, tất cả công dân nước ngoài nhập cảnh Indonesia phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cũng như kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Người dân Jakarta, Indonesia đeo khẩu trang phòng lây nhiễm

Người nước ngoài chưa tiêm vaccine Covid-19 sẽ bị cấm nhập cảnh. Trừ các nhân viên ngoại giao và quan chức nước ngoài sẽ được miễn trình giấy chứng nhận tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, tất cả các công dân nước ngoài và công dân Indonesia sẽ trải qua quá trình cách ly bắt buộc 8 ngày thay vì 5 ngày như hiện nay.

Du khách phải trải qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR âm tính trước khi rời khỏi cơ sở cách ly của chính phủ.

Indonesia hôm qua ghi nhận hơn  27 nghìn ca mắc Covid-19 và 555 trường hợp tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại nước này.

Bộ Y tế Indonesia cho biết, sẽ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ nhằm giảm áp lực đối với ngành y tế vốn đang phải chật vật đối phó với số ca nhiễm cao kỷ lục.

VTV.VN

 

Ý kiến bạn đọc