Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: “Quyết định cho học sinh tham gia đợt 1 là quyết định khó khăn...”

Thứ Hai 05/07/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Đó là trăn trở của TP.HCM liên quan đến việc cho học sinh tham gia đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Đây là năm thứ hai kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở TP.HCM. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương đã cơ bản hoàn tất.

 Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP.HCM

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhiều tỉnh, thành bắt buộc thí sinh và người làm công tác thi phải thực hiện xét nghiệm mới được tham gia kỳ thi.

Xét nghiệm toàn thể thí sinh và người làm công tác thi

Theo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP.HCM sẽ tổ chức thi theo 2 đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày 7-8.7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly hoặc không thuộc diện F0, F1, F2. Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể tham gia dự thi đợt 1 (thời gian cụ thể chưa được Bộ GD&ĐT công bố). Tuy nhiên, TP.HCM tôn trọng quyền chọn lựa của thí sinh, các em có thể lựa chọn tham gia thi đợt 1 hay đợt 2 theo các quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho hay, trong điều kiện dịch bệnh, lãnh đạo TP đã cân nhắc nhiều phương án tổ chức thi. Quyết định cho học sinh TP tham gia kỳ thi đợt 1 là một quyết định khó khăn nhưng dựa trên cơ sở đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả biện pháp cần thiết từ những ngày dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 4. Hiện nay, còn một bộ phận người dân chưa thật sự an tâm với việc kỳ thi đợt 1 nhưng các ngành đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp, đảm bảo khả năng lây nhiễm dịch bệnh ở mức thấp nhất.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, TP.HCM đã triển khai các phương án an toàn, phòng chống dịch như tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên và thí sinh trước ngày thi. TP cũng chỉ đạo, thí sinh không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm xem như không tham gia thi đợt 1. Yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào phòng thi là yêu cầu bắt buộc đối với các thí sinh. Trong ngày 3.7 vừa qua, đã có 85.036 thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đạt tỉ lệ 95,26% so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu là 89.275 thí sinh. Bên cạnh đó, có 15.785 giáo viên coi thi được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày, đạt 92,5% so với thống kê cần lấy mẫu ban đầu là 17.052 người. Ngoài ra, lực lượng phóng viên tham gia tác nghiệp trong kỳ thi cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Được biết, ngoài việc xét nghiệm tại 155 điểm thi theo quy định (tương ứng 155 địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP.HCM), thí sinh và người tham gia công tác thi có thể thực hiện xét nghiệm tại nơi cư trú hoặc các cơ quan y tế theo quy định.

Tương tự, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu, theo bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT, để đảm bảo an toàn phòng dịch, những thí sinh đã xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính mới được tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Việc lấy mẫu xét nghiệm thực hiện từ ngày 3-5.7. Theo bà Châu, hiện nay, ngành giáo dục đang phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể thí sinh và người làm công tác thi trên địa bàn. Tổng số thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được xét nghiệm là trên 15.000 người, trong đó có trên 13.000 thí sinh.

Thí sinh huyện đảo, thành phố đảo không phải vào đất liền dự thi

Tại tỉnh Bình Thuận, đây là năm đầu tiên tổ chức thêm điểm thi trên huyện đảo Phú Quý. Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết, kỳ thi năm nay tỉnh có trên 12.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở xây dựng thêm phương án đặt 1 điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền, huyện đảo Phú Quý (thay vì học sinh ở đảo vào đất liền thi như mọi năm). Theo đó, đề thi, bài thi phải thuê máy bay vận chuyển để đảm bảo an toàn cho kỳ thi… Được biết, ngày 3.7, Sở GD&ĐT Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 30 cán bộ chuẩn bị ra đảo Phú Quý làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo Sở GD&ĐT, ngoài xét nghiệm cho các thầy cô được phân công, còn có đoàn cán bộ của Trường ĐH Phan Thiết tham gia coi thi tại địa phương. Đối với những điểm thi tại đất liền, trung tâm y tế các huyện phối hợp xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên… tham gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tỉnh Kiên Giang có gần 13.800 thí sinh. Năm nay Kiên Giang bố trí 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố. Có 2 huyện không bố trí điểm thi do số lượng thí sinh dự thi quá ít là Kiên Hải và Giang Thành. Riêng địa bàn TP Rạch Giá có tất cả 6 điểm thi. Thành phố đảo Phú Quốc cũng tổ chức các điểm thi cho thí sinh trên đảo. Toàn tỉnh điều động hơn 1.800 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi.

Để hỗ trợ công tác thi, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn đề nghị Công ty Trực thăng miền Nam sắp xếp, bố trí chuyến bay Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu vào ngày 5.7 và 9.7 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời chở Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ra Côn Đảo và ngược lại. Trước đó, UBND huyện Côn Đảo cũng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Công ty Trực thăng miền Nam sắp xếp, bố trí chuyến bay vào ngày 5.7 từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và chuyến bay ngày 9.7 từ Côn Đảo về Vũng Tàu để chở 18 người trong Hội đồng coi thi, lực lượng Công an làm công tác an ninh, thanh tra coi thi làm nhiệm vụ tại điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn huyện. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tàu khách cũng như các chuyến bay thương mại tại Côn Đảo đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 6.2021. Mọi hoạt động vận chuyển hành khách đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Công ty trực thăng Miền Nam. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 22 điểm thi chính thức, trong đó có 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo. 

 THÙY TRANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top