Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Tác phẩm của Picasso và Mondrian được tìm thấy sau gần một thập kỷ bị mất cắp

Thứ Năm 01/07/2021 | 17:17 GMT+7

VHO- Sau khi bị đánh cắp trong vụ trộm bảo tàng năm 2012, hai bức tranh của danh họa Pablo Picasso và Piet Mondrian hiện đã được cảnh sát Hy Lạp tìm thấy và thu hồi.

"Landscape with a Mill" (Khung cảnh với chiếc cối xay gió) của danh họa Mondrian (Ảnh: CNN Style)

Ngày 28.6 vừa qua, hai tác phẩm nghệ thuật "Head of a Woman" (Đầu người phụ nữ) của danh họa Picasso và "Landscape with a Mill" (Khung cảnh với chiếc cối xay gió) của Mondrian đã được cảnh sát Hy Lạp thu hồi sau hàng thập kỷ bị mất cắp. Đây là hai trong ba tác phẩm được biết đến đã mất tích trong một vụ trộm bảo tàng khét tiếng tại Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia ở Athens năm 2012. 

Tuy không phải là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của hai họa sĩ lừng danh, nhưng "Head of a Woman" và "Landscape with a Mill" cũng một trong những tác phẩm mang giá trị văn hóa lớn trong nền hội họa thế giới. 

 Bức tranh “Head of a Woman” khắc họa hình ảnh một người phụ nữ mặc áo blouse trắng trên nền xanh lam. Tác phẩm nghệ thuật này đã được chính tay danh họa Picasso trao tặng cho Hy Lạp sau Thế chiến thứ hai để bày tỏ sự ngưỡng mộ với quá trình đấu tranh anh dũng của đất nước trước sự xâm lăng của Đức Quốc xã.

Tác phẩm của Picasso và Mondrian được tìm thấy sau gần một thập kỷ bị mất cắp - Ảnh 1.

Tác phẩm "Head of a Woman" (Đầu người phụ nữ) của danh họa Picasso (Ảnh: CNN style)

Bức tranh thứ hai được thu hồi, "Landscape with a Mill" là một tác phẩm tượng hình ít người biết đến của Mondrian – một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới hội họa với phong cách trừu tượng chủ đạo. 

Các viên chức cảnh sát cho biết cả hai tác phẩm nghệ thuật này đã được tìm thấy tại khu vực một hẻm núi của Athens.

Ngoài hai tác phẩm nổi tiếng đã được thu hồi, cùng bị lấy đi trong vụ trộm còn có một tác phẩm thứ 3 là một bản phác thảo bằng bút và mực của nghệ sĩ thời Phục hưng Guglielmo Caccia. Tác phẩm này hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tác phẩm của Picasso và Mondrian được tìm thấy sau gần một thập kỷ bị mất cắp - Ảnh 3.

Bản phác thảo bị lấy cắp của Guglielmo Caccia hiện vẫn chưa được tìm thấy (Ảnh: CNN style)

VTV.VN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top