Người Quảng Bình góp cá gửi TP.HCM

VHO - Sau một ngày phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh”, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã tiếp nhận hơn 32 triệu đồng, tương đương 2 tấn cá nục để chia sẻ khó khăn với người dân TP. Hồ Chí Minh ở các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Người Quảng Bình góp cá gửi TP.HCM - ảnh 1

CLB Du lịch Quảng Bình phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh"

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh khiến nhiều người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, ngay đến cả những bữa ăn hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn. Trưa ngày 28.6, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá gửi TP. Hồ Chí Minh” nhằm kêu gọi người dân Quảng Bình cùng chung tay chia sẻ với bà con vùng dịch, khu cách ly ở TP. Hồ Chí Minh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bà Trần Thị Thùy Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình cho biết: Sau một ngày phát động chương trình, câu lạc bộ đã nhận được sự chung tay của người dân Quảng Bình với số tiền hơn 32 triệu đồng, tương đương 2 tấn cá nục gửi tới người dân TP Hồ Chí Minh đang ở các khu cách ly, vùng dịch.

Dự kiến, sáng ngày 30.6, CLB sẽ tiến hành mua cá của ngư dân Quảng Bình tại chợ cá xã Nhân Trạch. Sau đó, cá sẽ được các bạn tình nguyện viên tại Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình, các nhà hàng hải sản sơ chế, làm sạch, đóng gói, hút chân không, cấp đông và được vận chuyển miễn phí vào TP. Hồ Chí Minh. Tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có một đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển cá đến "Tủ lạnh yêu thương 0 đồng" ở các địa phương vùng dịch để cung cấp cho bà con.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc