Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Bình Định: Vì sao vòng xuyến Mũi Tấn vẫn chưa được chỉnh trang?

Thứ Tư 23/06/2021 | 09:48 GMT+7

VHO- Mặc dù được đầu tư nhằm chỉnh trang đô thị, giữ cảnh quan môi trường, nhưng sau khi đưa vào sử dụng thì vòng xuyến đường Xuân Diệu và Trần Hưng Đạo (còn gọi vòng xuyến Mũi Tấn) của TP Quy Nhơn (Bình Định) lại không hài hòa do có sự chênh lệch độ cao giữa vỉa hè với bồn trồng hoa của công viên, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

 Gờ bồn trồng cỏ của công viên cao hơn nhà, khiến việc đi lại của người dân khó khăn

 Sau khi Văn Hóa liên tiếp có bài “Bình Định: Làm vòng xuyến mới “quên” bỏ bồn trồng hoa cũ” (số 3505, ngày 23.12.2020) và hồi âm về bài “Làm vòng xuyến mới “quên” bỏ bồn trồng hoa cũ” (số 3524 ngày 5.2.2021), phản ánh việc quy hoạch chỉnh trang đô thị tại vòng xuyến Mũi Tấn không hài hòa do có sự chênh lệch độ cao giữa vỉa hè với bồn trồng hoa của công viên, khiến việc đi lại của người dân khó khăn, bất tiện, UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo nhưng đến nay việc chỉnh trang vẫn chưa được tiến hành, khiến người dân vô cùng bức xúc, tiếp tục gửi đơn thư phản ánh đến các cơ quan chức năng…

Được biết, đã hơn 4 tháng nay, sau khi Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển nội dung đơn kèm ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng về phản ánh của công dân đối với việc quy hoạch chỉnh trang đô thị tại vòng xuyến đường Xuân Diệu và Trần Hưng Đạo không hài hòa do sự chênh lệch độ cao giữa vỉa hè với bồn trồng hoa, cỏ của công viên, làm cho việc đi lại rất khó khăn, bất tiện và gây mất mỹ quan đô thị, song đến nay Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn vẫn chưa xem xét, giải quyết để có câu trả lời thỏa đáng cho công dân và báo cáo kết quả UBND tỉnh.

Trở lại vòng xuyến Mũi Tấn, chúng tôi được người dân chia sẻ, phải chăng việc xây dựng công viên, trong đó hạng mục bồn hoa của công viên cao hơn tuyến đường nội bộ khoảng 0,5m, cũng như làm vòng xuyến mới quên bỏ bồn trồng hoa cũ được đơn vị giải phóng mặt bằng thực hiện nhằm “giảm bớt” phần công việc. Chưa kể, lợi dụng vòng xuyến và gần ngay bồn hoa công viên, mỗi buổi tối hàng chục chiếc container đã đậu đỗ, biến nơi đây thành bãi đỗ xe không phép.

Bà Nguyễn Thị Mộng Thuỳ, tổ 40, khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn chia sẻ: “Theo quy hoạch thực tế vòng xuyến đường Xuân Diệu và Trần Hưng Đạo, hiện nay đã được mở rộng gần nhà của chúng tôi đang ở, nhưng vỉa hè và bó vỉa mới không hài hoà so với các bồn trồng cỏ của công viên trước đây, làm cho các hộ dân chúng tôi đi lại rất khó khăn và bất tiện”. Một số hộ dân mong muốn, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, khảo sát và quy hoạch lại hoặc phá bỏ công viên để tạo mỹ quan đô thị. Vì hiện nay, công viên rất nhỏ và chỉ cách nhà hộ dân hơn 1m, việc bỏ công viên sẽ tạo lối đi dễ dàng cho người dân. Còn nữa, bồn trồng cỏ rộng hàng trăm m2 cũ của công viên chắn lối đi trước nhà ở hộ dân cũng tạo điểm khuất để các đối tượng tiêm chích ma túy, người lang thang phóng uế tại khu vực này, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quy Nhơn, qua khảo sát hiện trường cho thấy, thực tế một số hộ dân đã tự ý đập bỏ một phần của bồn hoa công viên và lấn chiếm tuyến đường nội bộ làm khu vực kinh doanh nước giải khát. Thế nhưng, đơn vị cũng đề xuất UBND TP Quy Nhơn xem xét, chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng, hồ sơ hoàn công công trình tại khu vực này, xác định ranh giới xây dựng công viên, tuyến đường nội bộ và đề xuất thực hiện nâng cấp, cải tạo công viên, tuyến đường nội bộ trong phạm vi đất đã bồi thường, hỗ trợ và thu hồi, đáp ứng nhu cầu đi lại của các hộ dân, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Tường, Giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Quy Nhơn cho biết: “Hiện nay, công viên ngay vòng xuyến Mũi Tấn được Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đảm nhận chăm sóc. Chúng tôi đã nhiều lần nghe người dân kiến nghị về việc hạ thấp bồn trồng hoa hoặc bỏ công viên để tạo thuận lợi lối đi các hộ dân ở đây, nhưng việc này phải có sự đồng ý của UBND TP Quy Nhơn”. 

 PHAN HIẾU

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top