EURO 2020: Thủ quân tuyển Đan Mạch đột quỵ ngay trên sân

VHO- Rất nhiều cổ động viên tuyển Đan Mạch đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng tiền vệ đội trưởng Christian Eriksen đổ gục xuống sân trong tình trang mất ý thức ở trận đấu tại bảng B EURO 2020 giữa chủ nhà Đan Mạch và Phần Lan diễn ra vào khuya 12.6.

Khi trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trôi qua hơn 40 phút, trong pha tấn công bên cánh trái, Eriksen không va chạm hay tranh chấp với cầu thủ nào, tiền vệ của Inter Milan chỉ đơn giản chuyền bóng trả ngược cho một đồng đội vừa ném biên về phía anh trước khi gục ngã. 

EURO 2020: Thủ quân tuyển Đan Mạch đột quỵ ngay trên sân - Anh 1

Đội ngũ y tế sơ cứu trên sân cho Eriksen

Cầu thủ sinh năm 1992 có dấu hiệu bị đột quỵ khi trợn ngược lòng trắng mắt và mất ý thức. Ngay lập tức, trọng tài chính đã yêu cầu dừng trận đấu và cho đội ngũ y tế vào sân. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều cầu thủ, cổ động viên Đan Mạch có mặt trên sân ôm đầu và tỏ ra lo lắng trước tình trạng của Eriksen, xúc động nhất là hình ảnh cô vợ tiền sinh năm 1992 không ngừng khóc trên sân và được các đồng đội của Eriksen động viên.

Ngay trên sân, Eriksen được đội ngũ y tế sơ cứu hồi sức tim phổi (CPR). Sau khoảng 10 phút sơ cứu, anh được đưa lên cáng và rời khỏi sân Parken và đã được chuyển đến bệnh viện Rigshospitalet ở thủ đô Copenhaghen.

EURO 2020: Thủ quân tuyển Đan Mạch đột quỵ ngay trên sân - Anh 2

Eriksen đã hồi tỉnh nhưng tuyển Đan Mạch của anh lại thua trận

Sau đó không lâu, Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cùng xác nhận Eriksen đã hồi tỉnh và đang trong tình trạng ổn định. Trong khi cha đẻ và người đại diện của tiền vệ 29 tuổi cho biết anh đã có thể nói được bình thường.

Sau 1 tiếng tạm hoãn vì sự cố liên quan đến Eriksen, trận giữa Đan Mạch và Phần Lan trở lại. Nhưng đội chủ nhà Đan Mạch không duy trì được sức ép như trước, thậm chí họ còn thủng lưới ở phút 59 và nhận trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đội bóng lần đầu tiên tham dự một kỳ EURO 2020 Phần Lan.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc