Quảng Nam: Dừng, chuyển thời gian 33 hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định thống nhất dừng, chuyển thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm… tập trung đông người sắp diễn ra trong tháng 6, 7 để phòng, chống dịch bệnh.

Quảng Nam: Dừng, chuyển thời gian 33 hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Anh 1

Tỉnh Quảng Nam sẽ dừng, chuyển thời gian tổ chức một số hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn 3330 thống nhất dừng, chuyển thời gian tổ chức các hoạt động thể thao, hội thi, tập huấn, trưng bày, triển lãm... tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.
Cụ thể thống nhất dừng, điều chỉnh thời gian tổ chức 33 hoạt động theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng 5, 6 và 7 năm 2021. Trong đó sẽ dừng, không tổ chức 05 hoạt động; 02 hoạt động chuyển sang năm 2022; 26 hoạt động chuyển thời gian tổ chức. 
Trong số đó, có 14 hoạt động (nguy cơ cao) có quy mô tổ chức cấp khu vực, quốc gia, cụ thể sẽ dừng, không tổ chức 5 hoạt động là: Giải võ cổ truyền miền Trung-Tây Nguyên, Liên hoan Nghệ thuật Bài chòi, Cuộc thi “Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021, Giải Golf chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam; Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam khu vực miền Trung- Tây Nguyên. 
Ngoài ra còn có 9 hoạt động dự kiến sẽ chuyển thời gian tổ chức vào các tháng 7, 8, 9 và cuối năm 2011 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiếm soát tốt, như : Giải vô địch Vovinam trẻ quốc gia; Giải vô địch bóng bàn Quốc gia ; Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam-550 năm hình thành và phát triển”; Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất; Chương trình liên kết, xúc tiến du lịch giữa TP Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Kinh kinh tế trọng điểm miền Trung;…
Ngoài ra, cho phép Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu 5K để phòng, chống dịch bệnh Covid19.
Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế theo dõi, đánh giá tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định tại cuộc họp giao ban ngày 14.6 tới đối với các hoạt động dự kiến diễn ra trong tháng 7.2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch Năm du lịch Quốc gia 2022; trong đó, tổng hợp các hoạt động từ năm 2021 chuyển sang để chủ động chương trình, nội dung, quy mô hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh.

THU HOÀI
    

Ý kiến bạn đọc