Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tiếp tục tăng đáng lo ngại

VHO- Trong 24 giờ qua, Campuchia có thêm 886 ca nhiễm trong 24 giờ qua, bao gồm 30 ca nhập cảnh và 856 ca lây nhiễm trong cộng đồng và có thêm sáu người tử vong do Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia tiếp tục tăng đáng lo ngại - Anh 1

Người dân chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Phnom Penh, Campuchia

Số ca mắc mới Covid-19 tại Campuchia tiếp tục xu hướng tăng đáng lo ngại khi Bộ Y tế nước này ngày 4.6 thông báo có thêm 886 ca nhiễm trong 24 giờ qua, bao gồm 30 ca nhập cảnh và 856 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong khi đó, Campuchia đã có thêm 781 người được công bố khỏi bệnh và thêm sáu người tử vong do Covid-19.

Tại thủ đô Phnom Penh, với số ca mắc Covid-19 tăng trở lại ở mức 600-700 ca mỗi ngày, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 3.6 đã thừa nhận thủ đô đang trong tình trạng đáng lo ngại, buộc chính quyền phải đề nghị tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu như vui chơi, giải trí, thể dục thể thao và tụ tập trên 15 người.

Quận trưởng quận Daun Penh (Phnom Penh) Sok Penh Vuth cho biết giới chức quận đã tiến hành kiểm tra và dừng hoạt động kinh doanh các nhà hàng mở nhạc ồn ào vào ban đêm tại 2 điểm thuộc phường Phsar Kandal I và Chey Chumneah.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia thông báo sẽ cung cấp thêm thiết bị y tế và hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế các tỉnh về điều trị các ca mắc Covid-19 có diễn biến nguy hiểm.

Các ca bệnh nặng ở tuyến tỉnh đang được chuyển về điều trị tại các bệnh viện ở Phnom Penh. Tuy nhiên, để cắt giảm thời gian và chi phí di chuyển bệnh nhân, Bộ trưởng Y tế Mam Hun Heng cho biết việc tăng thiết bị y tế và tập huấn điều trị là cách hiệu quả hơn trong công tác điều trị bệnh nhân nặng tại tỉnh.

Tại tỉnh Svay Rieng (tỉnh giáp Tây Ninh, Việt Nam), chính quyền tỉnh vừa thông báo trong 10 ngày từ 21-31.6, lực lượng y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 2.517 công nhân nhà máy và phát hiện 352 công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Số công nhân được xét nghiệm thuộc tám nhà máy ở ba đặc khu kinh tế tại thành phố Bavet và nguồn lây từ một lái xe chở rau từ Svay Rieng lên chợ Phsar Doeum Kor ở Phnom Penh.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc