Du lịch thời Covid-19: “Hãy an toàn rồi mới đi!”

VHO - Đó là nhận định của những người trong cuộc, làm chuyên môn trong lĩnh vực du lịch cũng như kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành… Họ cho rằng, trong lúc này cần sự an toàn về sức khỏe, vì hiện giờ dịch Covid-19 lây lan rất nhanh trong cộng đồng, nếu trong thời gian tới dịch được kiểm soát tốt, an toàn ở các địa phương thì người dân sẽ cởi bỏ tâm lý và đi du lịch trở lại.

Bình Định, trong một những địa phương chưa xuất hiện ca mắc Covid-19, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dân và du khách, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn vẫn cùng đồng hành với địa phương trong phòng, chống dịch bằng cách giảm hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện để ngành du lịch phục hồi nhanh sau khi dịch được kiểm soát.

Du lịch thời Covid-19: “Hãy an toàn rồi mới đi!” - ảnh 1

Vì lo ngại dịch Covid-19, nên lượng khách du lịch giảm sâu

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Đến nay Bình Định chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19. Các cấp, các ngành trong tỉnh luôn bám sát tình hình, có nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, sát sao, đã tích cực vào cuộc, tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Vì vậy, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát, mặc dù nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh bùng phát rất là cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào; nếu hệ thống chính trị, người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không quyết tâm cao, không nỗ lực lớn, hành động quyết liệt… thì nhiều nguy cơ, khả năng dịch sẽ xuất hiện tại địa phương. 

Đây là thời điểm vào mùa du lịch hè, nhưng qua thực tế ghi nhận của chúng tôi, biển thì vắng khách tắm, cơ sở lưu trú thì thông báo dừng hoạt động hoặc có nơi hoạt động nhưng có rất ít khách du lịch ở. Tình trạng này xảy ra khi tỉnh Bình Định bắt đầu thực hiện các biện pháp khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, kể từ 0 giờ ngày 16-5, Bình Định sẽ cách ly y tế phù hợp, theo hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế (gồm cách ly tại nhà, tại nơi làm việc, tại cơ sở lưu trú, tại cơ sở y tế, tại khu cách ly tập trung), kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ đối với người đến, về Bình Định từ TP. Đà Nẵng. Đối với người đến, về Bình Định từ TP Đà Nẵng tính từ ngày 1 - 15.5 phải thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đến hết 21 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng… và đấy cũng là lúc khách đi du lịch tại Bình Định bắt đầu giảm sâu, chỉ còn lại một vài khách sạn có khách lưu trú, song cũng có ít khách.

Ông Vũ Đình Phương, Tổng Quản lý Khách sạn Fleur De Lys 4 sao chia sẻ: Khách sạn có 250 phòng, trước khi dịch bùng phát, công suất phòng có khách ở tại khách sạn ước đạt 90%, nhưng giờ hạn chế đi lại chỉ còn khoảng 60% có khách. Tuy lượng khách giảm, nhưng để an toàn cho khách du lịch khi đến Bình Định, khách sạn đã thông báo, yêu cầu người lưu trú đăng ký vào mã QR được tạo ra trong tài khoản của đơn vị, để kiểm tra mức độ an toàn cũng như giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Ở góc độ kinh doanh, khách du lịch giảm, khách sạn đã cho hơn một nữa nhân viên tạm nghỉ. Khi nào dịch bệnh được kiểm soát, an toàn trở lại chúng tôi sẽ thông báo cho nhân viên đi làm lại”, ông Phương chia sẻ.

Du lịch thời Covid-19: “Hãy an toàn rồi mới đi!” - ảnh 2

Nhân viên khách sạn Fleur De Lys đứng hướng dẫn khách du lịch đăng ký vào mã QR thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”

Một nhân viên của khách sạn Hương Việt cho hay: Dẫu biết Bình Định chưa ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thế nhưng với tâm lý người đến từ vùng dịch đi du lịch sẽ được kiểm tra, khai báo y tế hoặc có thể bị cách ly tập trung nên khách đặt phòng trước đó đã hủy phòng. Vì không có khách và để giảm bớt chi trả tiền lương nên chủ khách sạn gần như cho bộ phận làm việc trực tiếp như nhân viên nhà hàng, lễ tân… tạm thời nghỉ làm, còn những bộ phận văn phòng vẫn làm việc.

An toàn rồi mới đi du lịch!

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ khách sạn Hoàng Yến – Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Định cho hay: Mặc dù Bình Định chưa có dịch, nhưng gần như các khách sạn, nhà hàng đã thông báo dừng hoạt động. Bởi khách đã hủy toàn bộ phòng trong tháng 5 và 6. Qua trao đổi, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn thông tin, không những chủ khách sạn lo ngại mà nhân viên đi làm cũng lo ngại về sức khỏe, bởi dịch bệnh bùng phát nhanh trong cộng đồng, cho nên đa phần họ xin nghỉ. Nếu có hoạt động, thì các khách sạn chỉ hoạt động quầy nước và bố trí bàn cho khách ngồi theo khoảng cách như chỉ dẫn của Bộ Y tế. “Riêng khách sạn Hoàng Yến của tôi, để ứng phó với dịch bệnh và cùng thông điệp kêu gọi của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động khách sạn, doanh nghiệp đành phải cho nhiều bộ phận làm việc nghỉ và tạm thời thông báo dừng hoạt động. Vì hiện nay, nếu có hoạt động thì cũng không có khách, dừng hoạt động ít nhất sẽ giảm được tiền lương chi trả, đặc biệt đảm an toàn sức khỏe cho mọi người. Khi nào dịch được kiểm soát hoàn toàn, mở cửa đón khách trở lại cũng không muộn”, ông Vũ bộc bạch.

Du lịch thời Covid-19: “Hãy an toàn rồi mới đi!” - ảnh 3

Để đảm bảo an toàn trong phòng dịch, các nhà hàng bố trí khoảng cách cho khách du lịch ngồi ăn

Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, lây lan tại nhiều tỉnh, thành phố, khách du lịch giảm sâu, đó cũng là tình cảnh chung. Qua thống kê của Sở Du lịch, hiện có hàng chục khách sạn thông báo tạm dừng hoạt động và nhiều khách sạn thông tin, trong tháng 5 và 6, khách du lịch hủy 100% phòng đã đặt trước. Hệ lụy của dịch gây ra rất lớn kinh tế-xã hội, song chỉ mong dịch sớm được kiểm soát để du lịch được phục hồi, người dân có thể yên tâm đi du lịch.

Theo ông Nhất, từ hướng dẫn của Bộ VHTTDL, Sở Du lịch đã yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch công bố mã QR đăng ký của mỗi đơn vị và thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Đến nay, đã có 132 cở sở lưu trú đăng ký tham gia. “Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách. Đồng thời, thường xuyên đi kiểm tra các điểm du lịch có đông người, đặc biệt tăng cường kiểm soát đối với người nhập cảnh trái phép đi du lịch”, ông Nhất nhấn mạnh.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc