Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ Năm 25/03/2021 | 09:56 GMT+7

VHO- Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021), ngày 24.3 tại Khu lưu trữ hình ảnh động Quốc Gia (huyện Thạch Thất, Hà Nội), Đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam phối hợp với Quận đoàn Hà Đông, Huyện đoàn Thạch Thất, Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN&PTNT Agribank - chi nhánh Thăng Long tổ chức Lễ phát động chương trình trồng cây “Đời đời nhớ Bác Hồ” tại Khu lưu trữ hình ảnh động Quốc gia, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cán bộ Đoàn thanh niên

Đây là hoạt động của tuổi trẻ nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ  VHTTDL; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT Agribank - chi nhánh Thăng Long; lãnh đạo Viện phim Việt Nam và đông đảo đoàn viên thanh niên...

Bí thư Đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu phát động

Phát động chương trình, Bí thư Đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán 1946: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Hưởng ứng lời kêu gọi và căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, khắp nơi trên cả nước đều phát động Tết trồng cây. Tết trồng cây đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta.

Chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Theo Bí thư Đoàn cơ sở Viện Phim Việt Nam, những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp đã không ngừng nỗ lực triển khai hiệu quả phong trào trồng và chăm sóc hàng cây thanh niên, giữ gìn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản. Nhằm đảm bảo cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đảm bảo cảnh quan môi trường làm việc “Sáng - Xanh – Sạch – Đẹp”, tại Khu lưu trữ hình ảnh động quốc gia, Đoàn viên thanh niên của 4 cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Các đại biểu tham gia chương trình trồng cây

Khu lưu trữ hình ảnh động Quốc gia là một trong những cơ sở lưu trữ, bảo quản tư liệu điện ảnh của Viện phim Việt Nam, có diện tích 3.5 ha. “1200 cây trà hoa vàng và các cây bóng mát khác được trồng tại đây ngày hôm nay sẽ khiến cho Khu lưu trữ hình ảnh động Quốc gia được khoác lên mình bộ áo mới đẹp đẽ, tạo không khí làm việc năng động, hiệu quả…”, Bí thư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”

Hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” chuyển tải thông điệp tuyên truyền, vận động tới đông đảo đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi và nhân dân về ý nghĩa của hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan Thủ đô Xanh – Sạch – Đẹp. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong vòng 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ bầu khí quyển trong lành.

Hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” chuyển tải thông điệp tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh

Phát biểu hưởng ứng Lễ phát động trồng cây năm 2021, Bí thư Huyện đoàn Thạch Thất Nguyễn Hữu Hải đại diện cho tuổi trẻ của 4 đơn vị tham dự chương trình chia sẻ, trong năm 2020, các cơ sở đoàn đã xung kích, tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, đợt ra quân, đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc, mô hình thanh niên trong công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của thanh thiếu nhi trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của con người, chúng ta lại càng thấm thía sâu sắc hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh...”, anh Nguyễn Hữu Hải nhấn mạnh.

Đại diện các đoàn viên thanh niên cũng bày tỏ tinh thần hưởng ứng, nêu cao trách nhiệm trong việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Tập trung tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Các cơ sở Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động xung kích tham gia bảo vệ môi trường, tiếp tục nhân rộng các mô hình Đoạn đường thanh niên, hàng cây thanh niên, vườn hoa, đường hoa thanh niên, xây dựng các công trình thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên làm một phần việc trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một xanh tươi và giàu đẹp, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

PHƯƠNG HÀ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top