100.000 trẻ em vùng xâm nhập mặn không còn thiếu nước lọc tinh khiết

VHO- 300 máy lọc nước nhiễm mặn lọc được khoảng 50 triệu lít nước tinh khiết tương đương sẽ được trao tặng các trường tiểu học, mầm non thuộc 5 địa phương chịu tác động lớn do xâm nhập mặn là Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bến Tre và Cần Thơ. Từ đó, ước tính khoảng 100.000 trẻ em được hưởng lợi.

100.000 trẻ em vùng xâm nhập mặn không còn thiếu nước lọc tinh khiết - Anh 1

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Karofi bấm nút khởi động chương trình

Nhân ngày Nước thế giới 22.3, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GGD&ĐT) và Tập đoàn Karofi công bố chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây” nhằm hưởng ứng chương trình “Điều ước cho em” của Bộ GD&ĐT. Chương trình cũng thuộc chuỗi dự án “Tận tâm vì tương lai Việt” của Tập đoàn Karofi với mục tiêu trợ giúp những người dân yếu thế trong xã hội, có cơ hội tiếp cận nguồn nước tinh khiết đảm bảo.

Do tác động của biến đổi khí hậu, người dân miền Tây phải chịunhiều ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là hạn hán và nước nhiễm mặn dẫnđến việc thiếu nước ngọt, nước sạch, không đảm bảo cho sức khoẻ, trong đó có trẻ em. Vì vậy chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây” sẽ đồng hành cùng các trường học trực tiếp trao tặng nguồn nước ngọt tinh khiết, an toàn cho các em học sinh, góp phần ngăn chặn bệnh tật có nguy cơ từ nguồn nước ô nhiễm.

100.000 trẻ em vùng xâm nhập mặn không còn thiếu nước lọc tinh khiết - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Vượng phát biểu tại chương trình “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây”

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho biết, “Thấu hiểu hạn mặn - Tinh khiết miền Tây” là một chương trình có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Karofi đến người dân miền Tây nói chung và trẻ em nói riêng. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện còn 30% số trường chưa có nước uống và nước sạch sinh hoạt phục vụ cho họcsinh và giáo viên. Chính vì thế những nỗ lực của Karofi  chắc chắn sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, cung cấp những dịch vụthiết yếu để các em được phát triển khoẻ mạnh, giảm tỷ lệ trẻ em thấp còi, suy dinh dưỡng... 

Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Karofi cho biết, với đặc thù nguồn nước nhiễm mặn ở miền Tây, máy lọc nước thông thường không thể sử dụng được hoặc chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn sẽ hỏng và tắc lõi lọc. Vì vậy, Karofi đã nghiên cứu và sản xuất riêng biệt sản phẩm máy lọc nước dành riêng cho khu vực này. Linh phụ kiện cấu thành máy có chất lượng cao, chịu mặn tốt, đặc biệt là màng lọc RO chuyên dụng nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Nước sau lọc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia nước uống trực tiếp của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế).

Ngay sau lễ công bố, 300 máy lọc nước sẽ được lắp đặt để các trường kịp thời có nguồn nước ngọt tinh khiết sử dụng trong mùa hạn mặn năm nay, cũng như cung cấp nước sạch an toàn uống trực tiếp quanh năm cho nhà trường. Các thiết bị này được bảo hành 3 năm và bảo trì bảo dưỡng 5 năm với tổng kinh phí hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Karofi hi vọng số lượng máy lọc đợt này phần nào góp sức mang đến nguồn nước tinh khiết đảm bảo sức khỏe cho các em và giúp bố mẹ an tâm hơn khi con học tập, sinh hoạt ở trường.

N.DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc