“Tiếp sức” tương lai cho các tay vợt Việt Nam

VHO- Sáng 14.3 tại TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) và Trường Cao đẳng Quốc tế Kent tổ chức Lễ ký kết và trao học bổng cho các tay vợt tiêu biểu của quần vợt nước nhà với tổng giá trị lên tới hơn 800 triệu đồng.

Đây là sự kiện nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa VTF và Trường Cao đẳng Quốc tế Kent nhằm gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho các tài năng quần vợt Việt Nam. Các tay vợt được trao học bổng là những tay vợt được VTF đánh giá và lựa chọn dựa trên thành tích thi đấu trong năm 2019 – 2020. Mỗi tay vợt được phép lựa chọn một trong các chuyên ngành đào tạo Chương trình cử nhân thực hành dài hạn tại trường, phù hợp với nguyện vọng cá nhân. 

“Tiếp sức” tương lai cho các tay vợt Việt Nam - Anh 1

Ngoài việc tập luyện và thi đấu, thời gian tới Hoàng Nam sẽ học thêm chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Theo đó, các tay vợt nhận học bổng, gồm: Lý Hoàng Nam, Vũ Hà Minh Đức (Học bổng toàn phần ngành Quản trị kinh doanh - Chương trình cử nhân thực hành Quốc tế), Trần Thuỵ Thanh Trúc, Đào Minh Trang (Học bổng toàn phần ngành Quản trị kinh doanh Vận tải hàng không - Chương trình cử nhân thực hành Quốc tế).

Tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam (CLB quần vợt Hải Đăng) cho biết: “ Nam cảm ơn VTF và Trường Cao đẳng Quốc tế KENT đã tạo điều kiện trao những suất học bổng giá trị cho các VĐV quần vợt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Nam sẽ sắp xếp lịch tập luyện và thi đấu để hoàn thành khoá học tại trường. Đây thực sự là cơ hội tốt để Nam học hỏi, mở rộng kiến thức, sau này có thể lo cho tương lai của mình”.

“Tiếp sức” tương lai cho các tay vợt Việt Nam - Anh 2

Việc nhận học bổng có thể giúp các tay vợt tăng cơ hội tìm kiếm việc làm trong tương lai

Ông Đoàn Thanh Tùng - Tổng thư ký VTF cho hay: “Trong nhiều năm qua, VTF  luôn nỗ lực tạo điều kiện cho các VĐV được tập luyện, thi đấu, đồng thời cũng chú trọng đến vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho các VĐV sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Buổi lễ ký kết ngày hôm nay nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa VTF và Trường Cao đẳng Quốc tế Kent nhằm gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho các tài năng quần vợt Việt Nam. Các VĐV được trao học bổng là những tay vợt được VTF đánh giá và lựa chọn dựa trên thành tích thi đấu trong năm 2019 – 2020. Với những tố chất sẵn có của một VĐV chuyên nghiệp như thể lực, năng động, nghị lực, ý chí được hun đúc từ quá trình tập luyện và thi đấu, chúng tôi tin tưởng rằng các VĐV sẽ nhanh chóng thích nghi và mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp sau khi hoàn thành công việc học tập tại trường.”

Trong những năm tới, VTF sẽ tiếp tục hợp tác với Trường Cao đẳng Quốc tế Kent cũng như các đối tác, doanh nghiệp khác để hỗ trợ, định hướng cho các VĐV  quần vợt, giúp các VĐV yên tâm tập luyện thi đấu và có thêm động lực để cống hiến cho thể thao nước nhà.  

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc