Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3

VHO-Trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, tấp nập cảnh kẻ bán người mua. Năm nay, giá các loại hoa đa phần đều tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/bông do nguồn cung hạn chế.

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 1

Cảnh tất nập tại chợ hoa Quảng An chiều ngày 7.3

Để phòng dịch Covid-19, nhiều hoạt động du Xuân, lễ hội sau Tết của người dân đều phải tạm dừng. Điều này đã khiến người trồng hoa và các tiểu thương chịu nhiều ảnh hưởng. Trong bối cảnh dịch bệnh đã cơ bản được kiếm soát, chợ hoa Quảng An đông vui trở lại khiến nhiều tiểu thương vui mừng.

Thông thường, chợ hoa Quảng An sẽ họp vào lúc 9 giờ tối đến nửa đêm. Các tiểu thương sẽ đi mua hoa từ các sạp hàng hoặc kho bán buôn. Người dân có thể đến xem, lựa chọn mua hoa lẻ theo nhu cầu. Tuy nhiên trong dịp diễn ra những ngày lễ hay ngày kỷ niệm quan trọng, chợ hoa thường được mở và duy trì liên tục từ nhiều ngày trước đó để phục vụ nhu cầu của người dân.

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 2

Những bó hoa được các tiểu thương chuẩn bị sẵn vô cùng đa dạng về mẫu mã và giá cả

Theo ghi nhận của P.V Văn Hóa, giá hoa hồng ta, cành ngắn là 100.000 đồng/bó/50 bông, hồng ngoại, cành dài là 400.000 - 500.000 đồng/bó/50 bông, hoa đồng tiền là 35.000 - 45.000 đồng/bó/10 bông, hoa ly là 100.000 - 150.000 đồng/bó/5 bông to, tường vi là 90.000 đồng/bó. Các loại hoa khô từ 150.000 - 200.000 đồng/bó.

Ngoài ra, các loại hoa bán bó sẵn nhiều cành không rõ số lượng như salem là 35.000 đồng/bó, sao vàng 40.000 đồng/bó...

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 3

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 4

Nhiều cặp đôi bất chấp cơn mưa phùn của Hà Nội để lựa cho mình những bó hoa ưng ý nhất 

Chị Hoàng Thu Thủy, chủ một sạp bán hoa  chia sẻ: "Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mình nhập hàng nội địa là chủ yếu, không có hàng Trung Quốc vì nguồn cung hạn chế nên giá có tăng nhẹ. Các giống hoa đẹp, cao cấp đều được dân buôn nhập trực tiếp từ Đà Lạt ra Hà Nội. Có lúc mình bán liền 8 bó".

Một tiểu thương chuyên nhận bó hoa tươi tại chợ Quảng Bá cho biết: "Khách đem hoa đến, từ hồng, ly, đến salem, sao vàng... Mình nhận bó hết, cả công, nơ cài, giấy trọn gói là 200.000 đồng".

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 5

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 6

Chợ hoa đông vui trở lại khiến nhiều tiểu thương vui mừng

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 7

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 8

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 9

Hoa tươi nên nhiều khách đã lựa được bó ưng ý sau khi dạo qua vài sạp hoa

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 10

Nhiều tiểu thương cho biết, khá bất ngờ khi hoa Tuyết Mai đỏ được nhiều khách tìm mua dịp này

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 11

Hà Nội: Chợ hoa Quảng An tấp nập trở lại trước ngày 8.3 - Anh 12

Các tiểu thương đều mong mỏi dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để công việc buôn bán sẽ trở lại bình thường 

 VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc