Niềm tin của HLV Park Hang-seo

VHO- HLV Park Hang-seo và các đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có năm 2021 bận rộn với nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, ĐTQG phấn đấu lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, còn đội U22 Quốc giữ vững ngôi vương tại SEA Games 31 và giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm 2021 cùng ĐTQG và đội U22 Quốc gia. Chiến lượt gia người Hàn vừa có những chia sẻ với truyền thông trong nước về những mục tiêu cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Niềm tin của HLV Park Hang-seo - Anh 1

Bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021

Với ĐTQG, ông Park đặt niềm tin lớn vào các học trò ở 3 trận đấu còn lại tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 cũng như tham vọng bảo vệ ngôi vương AFF Cup. “ĐT Việt Nam sẽ có hai trận quan trọng với Malaysia và UAE từ nay tới tháng 6. Thể thức thi đấu chưa được rõ ràng nhưng chúng ta phải chuẩn bị. Ở đợt tập trung vừa qua, chúng tôi đã họp đội và chia nhóm thảo luận về mục tiêu 2021. 100% cầu thủ đều muốn vào vòng loại thứ ba World Cup và chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những kỷ lục.
Tôi cũng có những mục tiêu riêng, nhưng mục tiêu của tôi và cầu thủ là giống nhau. Đến cuối năm 2021, chúng ta có AFF Cup - giải đấu Việt Nam là đương kim vô địch. Nhiệm vụ của tôi là phải giữ được vị trí đó. Ở Đông Nam Á hay những đối thủ khác ở vòng loại World Cup, họ đã chuẩn bị kỹ, nhập tịch từ ba đến bốn cầu thủ. Năm 2021, chúng tôi phải làm việc cật lực với ĐTQG”, HLV Park Hang-seo cho biết.

Niềm tin của HLV Park Hang-seo - Anh 2

HLV Park Hang-seo luôn có niềm tin về sự thành công của bóng đá Việt Nam

Đội U22 Quốc gia với những Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh… đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi giành tấm HCV tại SEA Games 30. Thế nhưng tại kỳ đại hội cuối năm nay trên sân nhà, các cầu thủ này sẽ không tham dự và HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều thử thách trong việc bảo vệ ngôi vương với một thế hệ cầu thủ mới. HLV người Hàn chia sẻ: “Nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua vòng loại U23 châu Á vào tháng 10, thứ hai là bảo vệ thành công danh hiệu SEA Games. Ở đội U22, tôi mới phần nào nắm được tinh thần và hiểu hơn về cầu thủ. Tuy nhiên, sự nắm bắt về chiến thuật của họ là chưa cao. Lứa cầu thủ vô địch SEA Games trước hầu hết đã quá tuổi. Đây là khó khăn mà tôi cần được giúp đỡ. Tôi hy vọng khi V.League trở lại, các cầu thủ ở độ tuổi tham dự SEA Games sẽ được ra sân thường xuyên hơn. Tôi đã đề nghị với VFF biến điều này thành quy định cụ thể để giúp các cầu thủ trẻ phát triển”.

Một trong những điều làm nên thành công của HLV Park Hang-se cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong 3 năm qua đó là sự tin tưởng vào những lựa chọn nhân sự của mình cũng như đặt niềm tin vào các học trò. Và tại SEA Games 31 lẫn vòng loại U23 châu Á sắp tới cũng vậy, ông Park sẽ luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc