Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Cái khó ló cái khôn

Thứ Sáu 18/12/2020 | 10:46 GMT+7

VHO- Trong bối cảnh các giải đấu quốc tế hấp dẫn nhất với người hâm mộ khu vực Đông Nam Á là AFF Cup, tổ chức vào cuối năm nay phải tạm hoãn vì đại dịch, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được bù đắp phần nào bằng 2 trận giao hữu của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 quốc gia, tổ chức vào ngày 23 và 27.12.

 Đội tuyển quốc gia đang có sự chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm sau

Trong “cái khó ló cái khôn”, bóng đá Việt Nam đang làm hết sức mình để chuẩn bị tốt nhất cho 2 đội tuyển.

Giao hữu nội bộ chuẩn bị cho đấu trường quốc tế

Trong lúc đội tuyển quốc gia đang tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thì vào hôm nay 18.12, 24 cầu thủ thuộc đội tuyển U22 quốc gia cũng sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập. Sau gần 1 tuần tập trung, các đàn em U22 quốc gia sẽ có cơ hội được thi đấu, cọ xát với các đàn anh thuộc đội tuyển quốc gia vào ngày 23.12 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) và ngày 27.12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “Với mục đích tạo cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trong bối cảnh hoạt động thi đấu quốc tế vẫn đang bị ngưng trệ do dịch Covid-19, đồng thời tiếp nối hoạt động chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề vì bão lụt, VFF đã quyết định tổ chức hai trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 quốc gia. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé, sau khi trừ đi chi phí phát hành vé, BTC sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung và Tây Nguyên thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Đây là 2 trận giao hữu đầu tiên và duy nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2020. Sở dĩ HLV Park Hang-seo và các trợ lý đề xuất VFF tổ chức 2 trận đấu này là vì thầy Park tin rằng đây sẽ là cơ hội để tăng cường khả năng thực chiến của các cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển quốc gia sau nhiều ngày tập trung. Đáng chú ý, 2 trận giao hữu trên sân Cẩm Phả và Việt Trì có sự góp mặt của nhiều cầu thủ tài năng, được người hâm mộ yêu quý ở đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường… Trong khi đó, phía U22 cũng có những cầu thủ sớm ghi dấu ấn như Mai Xuân Quyết, Trần Văn Công, Dụng Quang Nho.

Với đội tuyển quốc gia đang tập trung, trên sân tập, thầy Park tiếp tục rèn giũa các bài tấn công, phòng ngự và khả năng di chuyển, phối hợp nhóm. Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng tiết lộ, do nhiều đối thủ đã biết chiến thuật hiện tại nên thầy Park yêu cầu các cầu thủ triển khai bóng nhanh, nhuyễn hơn, kiểm soát bóng nhiều và đòi hỏi tính chính xác cao hơn trong những đường chuyền. “Sơ đồ mà chúng tôi đang tập luyện sẽ có sự hoán đổi liên tục. Các cầu thủ cần phải đảm bảo sự linh hoạt để thích nghi với điều đó. Nhờ vậy, cách chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ biến ảo hơn trước nhiều”, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ. Trong khi đó, với đội tuyển U22, chắc chắn rằng trong đợt tập trung này, thầy Park cũng sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật để tránh bị các đối thủ bắt bài tại những đấu trường lớn vào năm sau.

Sức nóng sau lưng

Sau một năm tê liệt vì đại dịch, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ dày đặc vào năm sau. Chính vì lường trước sức nóng của năm 2021 mà ngay từ bây giờ, cả hai đội tuyển đều phải bắt tay vào công tác chuẩn bị. Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng cho biết: “Có thể thấy rằng, ngay từ thời điểm này chúng ta đã có sự chuẩn bị cho các nhiệm vụ của năm 2021. Ví dụ như đội tuyển U22 quốc gia mặc dù không có nhiệm vụ trong năm 2020 nhưng cũng được tạo điều kiện với 4 đợt tập trung, kể từ tháng 7 đến nay. Tương tự như vậy, đội tuyển quốc gia cũng đang tập trung tập luyện tại Hà Nội để kiểm tra, đánh giá chất lượng cầu thủ. Trước mắt, VFF sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tập trung song song đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 quốc gia theo khung FIFA day vào tháng 3, 6, 9, 10 và 11 của năm 2021. Đây cũng là kế hoạch đã được thực hiện và đạt hiệu quả rất tốt về chuyên môn trong thời gian vừa qua. Về kế hoạch đá giao hữu, chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Trong trường hợp không thể tổ chức được các trận đấu giao hữu quốc tế vì lý do bất khả kháng, VFF cũng sẽ tính toán giải pháp để các đội tuyển có các trận đấu cọ xát với các đối tượng phù hợp trong nước”.

Phó Chủ tịch VFF cũng cho biết thêm, hai đội tuyển chuẩn bị cho các nhiệm vụ khác nhau, đội tuyển U22 quốc gia chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, SEA Games 31 và đội tuyển quốc gia sẽ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup. Vì thế 2 đội tuyển sẽ có lực lượng tách biệt, có ban huấn luyện riêng chuyên trách, dưới sự điều phối chung của HLV Park Hang-seo. Với cách tập trung khoa học và chuẩn bị khá công phu ngay từ bây giờ, các đội tuyển của thầy Park sẽ giảm tải phần nào nỗi lo về lực lượng khi phải “chia năm, sẻ bảy” cho các đấu trường lớn vào năm sau. 

 VÂN GIANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top