Dịch vẫn lây lan mạnh, WHO khuyến cáo đeo khẩu trang trong các hoạt động

VHO- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu vừa lên tiếng kêu gọi các gia đình hãy đeo khẩu trang trong những cuộc tụ họp.

Dịch vẫn lây lan mạnh, WHO khuyến cáo đeo khẩu trang trong các hoạt động - Anh 1

WHO khuyến cáo người dân châu Âu đeo khẩu trang khi ở cạnh người thân, bạn bè trong dịp lễ - Ảnh: Reuters

Lễ đón mừng Giáng sinh và Năm mới đang đến gần, và đây chính là thời điểm có nguy cơ cao lây lan nhanh dịch Covid-19.

Theo WHO, nếu có thể, hoạt động đón mừng các dịp lễ sắp tới nên được tổ chức ở ngoài trời và những người tham gia nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Đối với các sự kiện trong không gian kín, WHO cho rằng nên hạn chế số lượng khách mời và đảm bảo không khí được lưu thông tốt nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh.

WHO đưa ra khuyến cáo trên sau khi cảnh báo dịch bệnh ở châu Âu vẫn đang lây lan mạnh, và có nguy cơ gia tăng hơn nữa trong những tháng đầu tiên của năm 2021.

"Có thể hơi kỳ cục khi đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi ở gần gia đình, bạn bè, nhưng việc đó góp phần lớn vào việc giúp mọi người an toàn và khỏe mạnh. Những người dễ bị tổn thương, người thân hoặc bạn bè lớn tuổi có thể thấy khó yêu cầu người khác giữ khoảng cách dù họ có thấy lo lắng như thế nào. Hãy cân nhắc cảm xúc của người khác và sự khó khăn của họ", WHO cho biết.

Châu Âu hiện ghi nhận tổng cộng hơn 22 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 500.000 ca tử vong.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc