Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Sân vận động TP Cam Ranh, Khánh Hòa: 18.000 m2 đất vàng được thuê... 3,5 triệu đồng/tháng

Thứ Hai 14/12/2020 | 15:08 GMT+7

VHO- Văn Hóa đã có bài Sân vận động TP Cam Ranh, Khánh Hòa: Liệu có bị... xà xẻo?, phản ánh chính quyền TP Cam Ranh cho doanh nghiệp thuê SVĐ Cam Ranh với giá “bèo”, không qua đấu giá. Trả lời câu hỏi về kết quả rà soát quy trình và hợp đồng cho thuê, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho biết: Việc cho thuê thiết chế văn hóa này là đúng quy trình.

 SVĐ Cam Ranh đang xuống cấp và được rào lại bằng tôn trông rất nhếch nhác

 Khi Văn Hóa đề nghị được cung cấp kết quả và các hồ sơ liên quan thì ông Tuấn trả lời: Liên hệ với Văn phòng UBND huyện để được cung cấp vào thời gian khác.

Không hề thấy chủ đầu tư nâng cấp bất kỳ hạng mục nào

Ghi nhận tại hiện trường thiết chế thể thao này cho thấy, bên trong SVĐ là bãi tập kết cây cảnh, bên tay trái đường pitch là một cửa hàng bán cây, cạnh đó hàng loạt ki-ốt mới được dựng lên, đường pitch của SVĐ biến thành hàng rào cây xanh. Khu vực sân cỏ được xẻ nhỏ thành nhiều sân bóng mini. Tấm bảng cho thuê SVĐ ghi nhiều mức giá khác nhau tùy vào thời gian và thời điểm thuê sân bãi. Nhiều hạng mục tại thiết chế này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, xung quanh SVĐ được quây lại bằng tôn trông rất nhếch nhác. Các lối vào sân luôn có bảo vệ túc trực và không cho người dân vào tập luyện, sinh hoạt, ngoại trừ những người thuê sân bãi.

 Đường picth chạy quanh sân trở thành nơi kinh doanh cây cảnh

Theo cam kết tại hợp đồng số 161/HĐ cho thuê SVĐ Cam Ranh thì Cty Thanh niên Cam Ranh phải thực hiện mở lớp đào tạo bóng đá cho thanh thiếu niên tại địa phương bằng các hình thức hỗ trợ như: Sân bãi, điện, nước để tổ chức tập luyện; chủ động liên kết với các trường học để đẩy mạnh phát triển bóng đá học đường. Đặc biệt, thực hiện hỗ trợ mọi điền kiện khi thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị, hoạt động kỷ niệm phục vụ các ngày lễ lớn. Sau khi hết thời hạn thuê, Cty phải giao trả toàn bộ tài sản trên đất cho cơ quan nhà nước theo quy định, không được tháo dỡ, di dời những tài sản đã đầu tư. “Cam kết là thế, nhưng Cty Thanh niên Cam Ranh có thực hiện đâu. Từ trước đến nay, chưa thấy phía Cty Thanh niên Cam Ranh mở bất cứ lớp đào tạo bóng đá nào cho thanh thiếu niên địa phương, việc hỗ trợ sân bãi tập luyện cũng không có. Họ chủ yếu tập trung khai thác để lấy tiền, phục vụ các mục đích kinh doanh, kiếm lời trên chính thiết chế văn hóa của cộng đồng”, một người dân bức xúc nói.

Một người dân khác cũng băn khoăn: “Hợp đồng cho thuê theo hình thức “xã hội hóa” để nâng cấp SVĐ Cam Ranh nhưng chúng tôi không hề thấy chủ đầu tư xây dựng, sửa chữa bất kỳ hạng mục nào. Đường sá, các khu vực vườn hoa công cộng, các trang thiết bị cũng như nhiều hạng mục của SVĐ Cam Ranh vẫn tồi tàn, cũ kỹ y như cũ. Duy nhất chỉ có mặt sân cỏ được cải tạo nhưng là để doanh nghiệp xẻ ra cho thuê kiếm lời, dân chúng tôi không được hưởng lợi gì cả. Vậy thì “xã hội hóa” chẳng qua là cái cớ để hợp thức hóa, giao đất “vàng” cho doanh nghiệp khai thác. Sau 30 năm thì có lẽ cỏ cũng tan nát rồi chứ còn gì nữa đâu”.

 Bảng giá cho thuê ở lối vào SVĐ Cam Ranh

Dư luận cần có câu trả lời thỏa đáng

Ông Nguyễn Lý Đình Trưởng, Giám đốc Công ty TNHH Thanh niên Cam Ranh (Cty Thanh niên Cam Ranh) cho biết, UBND thành phố cho Cty thuê SVĐ Cam Ranh không qua đấu giá và thực hiện theo chủ trương “xã hội hóa” nâng cấp SVĐ Cam Ranh. Theo ông Trưởng, “Sau khi thuê SVĐ Cam Ranh, Cty Thanh niên Cam Ranh thực hiện tổng mức đầu tư nâng cấp khoảng hơn 4,8 tỉ đồng. Cụ thể, trên mặt sân cỏ nhân tạo, chúng tôi đã đầu tư 2 sân bóng đá 7 người, 6 sân 5 người, 1 sân 11 người cho thuê với mức giá giao động từ 80 đến 200 ngàn đồng/giờ tùy theo thời điểm”.

Qua hồ sơ, tài liệu chúng tôi thu thập được thì vào ngày 30.6.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng nhận cho Cty Thanh niên Cam Ranh đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo SVĐ Cam Ranh. Đến ngày 1.9.2016, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Cam Ranh đã ký hợp đồng số 161/HĐ cho Cty Thanh niên Cam Ranh thuê SVĐ Cam Ranh. Đến ngày 29.8.2016, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa còn ra văn bản cho phép giảm 50% tiền thuê đất SVĐ Cam Ranh đối với đơn vị này. Theo đó, với diện tích hơn 18.000m2 nằm ở vị trí “vàng”, mức thuê chỉ với giá 42.756.000 đồng/năm, tương đương với một tháng khoảng… 3,5 triệu đồng.

Liệu Cty Thanh niên Cam Ranh có phải là “sân sau” cho một số tổ chức, cá nhân cố tình trục lợi? Tại sao Cty Thanh niên Cam Ranh được phép thuê SVĐ Cam Ranh với giá quá “bèo”, lại không qua đấu giá công khai? Đó là những câu hỏi của dư luận mong muốn chuyển đến UBND tỉnh Khánh Hòa để xác minh, làm rõ và cần có câu trả lời thỏa đáng trong thời gian sớm nhất. 

 THANH HÒA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top