Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Các đội tuyển của thầy Park trong năm 2021: “No dồn,đói góp”

Thứ Sáu 11/12/2020 | 10:51 GMT+7

VHO- Đại dịch Covid-19 đã gây ra những hệ lụy chưa từng có và các đội tuyển bóng đá quốc gia dưới triều đại của HLV Park Hang-seo cũng không là ngoại lệ. Ông Park đã có một năm 2020 nhàn rỗi khi chỉ cầm quân tại một giải đấu duy nhất là Giải U23 châu Á vào tháng 1, còn lại là quãng thời gian chỉ loanh quanh với vài đợt tập trung ngắn ngày của 2 đội tuyển.

 Cuối năm sau các đội tuyển của thầy Park sẽ tất bật với 4 giải đấu lớn Ảnh: VFF

 Tuy nhiên, nếu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát thì ông Park sẽ có một năm mệt nhoài, nhất là những tháng cuối năm.

Đầu năm thảnh thơi

Mới đây Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đề xuất phương án sẽ dời thời điểm tổ chức AFF Suzuki Cup sang tháng 12.2021, dự kiến từ 5.12.2021 đến 1.1.2022, tức là sau khi kết thúc SEA Games 31. Nhiều khả năng đề xuất này sẽ được thông qua và như thế AFF Cup sẽ không diễn ra vào tháng 4.2021 như đề xuất trước đó. Theo Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, đây là ý kiến được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6.2021.

Như thế trong khoảng 6 tháng đầu năm 2021, ông Park sẽ khá thảnh thơi vì chỉ phải tập trung cho mục tiêu duy nhất là các trận đấu tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu gặp Malaysia, UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà) trong tháng 4 và tháng 6 để hướng tới mục tiêu giành vé vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2020. Hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, đội trưởng Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ở khía cạnh tích cực, ông Park từng coi vòng loại World Cup là mục tiêu quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam. Bởi dưới triều đại của ông, đội tuyển U22 đã lần đầu tiên giành ngôi vô địch SEA Games sau 60 năm, đội tuyển U23 lần đầu đoạt ngôi á quân châu Á và đội tuyển quốc gia đã lên ngôi vô địch AFF lần thứ 2 sau 10 năm. Như vậy ông Park chỉ còn đỉnh cao nữa cần phải chinh phục là lọt vào sâu hơn tại vòng loại World Cup. Với việc AFF Cup nhiều khả năng bị hoãn xuống cuối năm sẽ giúp cho ông Park tập trung toàn bộ trí lực để lo cho vòng loại World Cup thay vì phải căng sức cho cả hai mục tiêu là bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và vào sâu hơn tại vòng loại World Cup, chỉ vẻn vẹn trong khoảng thời gian từ tháng 4-6.

So với các đối thủ, ông Park cũng có lợi thế hơn hẳn do đang sở hữu đội tuyển quốc gia của một đất nước có công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tốt trên thế giới. Vì thế trong lúc các giải đấu bóng đá khác phải tạm ngưng thì V.League vẫn cứ hấp dẫn trên các sân cỏ cả nước. Các cầu thủ trong tầm ngắm của đội tuyển quốc gia sẽ tiếp tục được trui rèn tại đấu trường trong nước khốc liệt nhất này, bắt đầu từ tháng 1.2021 khi V.League và các giải đấu quay trở lại. Đây cũng sẽ là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ rèn phong độ, mong lọt vào mắt của thầy Park trong quá trình tuyển chọn lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup vào tháng 4 và tháng 6.2021.

Cuối năm tất bật

Rảnh rỗi mấy tháng đầu năm, nhưng những tháng cuối năm 2021 sẽ là quãng thời gian vất vả nhất của ông Park từ trước tới giờ. Thầy Park sẽ phải điều binh, khiển tướng tại 4 giải đấu lớn nhất, đều tập trung vào cuối năm. Nếu đội tuyển quốc gia thành công vượt qua vòng loại thứ hai, ông Park sẽ phải ngay lập tức lao vào cuộc chiến với 6 trận đấu tại vòng loại thứ 3 trong 3 tháng 9, 10 và 11. Đây cũng sẽ là quãng thời gian mà thầy Park sẽ phải “một nách hai con” vì từ ngày 23-31.10, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu tại Vòng loại U23 châu Á 2022. Sau khi tạm ngừng các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup (nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai), ông Park sẽ bắt tay ngay vào chiến dịch cùng đội tuyển U22 Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch SEA Games ngay trên sân nhà. Các trận đấu bóng đá của SEA Games 31, dự kiến sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 11.2021 tới ngày 2.12.2021. U22 Việt Nam sẽ có 6-7 trận đấu nếu vào đến chung kết SEA Games 31.

Nếu đội tuyển U22 kết thúc các trận đấu tại SEA Games vào ngày 2.12, thì đội tuyển quốc gia sẽ bước vào tranh tài với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, bắt đầu từ ngày 5.12. Như thế khá nhiều cầu thủ chủ chốt của đội tuyển U22 và U23 như Văn Hậu, Quang Hải sẽ phải tiếp tục căng sức cùng thầy Park trên cả 2 mặt trận là SEA Games và AFF Cup. Họ chỉ có vài ngày nghỉ ngơi trước 2 trận đánh lớn. Tổng cộng, thầy Park và các cầu thủ sẽ dự 4 giải đấu lớn trong 4 tháng cuối năm 2021, thi đấu khoảng 25 trận cả ở cấp độ U22 và đội tuyển, chưa tính các trận đấu giao hữu. Đây sẽ tiếp tục là thử thách lớn về tài cầm quân, phân bổ lực lượng của thầy Park và cũng là thách thức về thể lực, sức bền với nhiều cầu thủ, bởi họ sẽ phải căng sức trên quá nhiều mặt trận.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian mà đại dịch chưa từng có trong lịch sử làm đảo lộn mọi hoạt động thì thầy trò ông Park cũng không còn cách nào khác là phải gắng sức vượt qua và về đích, còn hơn là ngồi chơi xơi nước như trong năm 2020 này! 

 NGUYỄN HƯƠNG LAN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top