Trung tâm Thể thao Ba Đình: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ

VHO-Phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội vào chiều 9.12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đánh giá, Trung tâm là một đơn vị có truyền thống, đặt tại vị trí đắc địa, luôn nhận được sự quan tâm lớn, vì thế phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quan trọng nhất là việc phục vụ hội viên là người có công với cách mạng và cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước.

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Tạ Hồng Hải, năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh chung đó, Trung tâm Thể thao Ba Đình cũng gặp không ít khó khăn, ngoài việc bảo đảm an toàn tập luyện trong mùa dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế, Trung tâm luôn nỗ lực đổi mới, phát huy hiệu quả công tác TDTT trong giai đoạn mới cũng như tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển sự nghiệp TDTT quần chúng.

Trung tâm Thể thao Ba Đình: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Anh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương có buổi làm việc với Trung tâm Thể thao Ba Đình vào chiều 9.12

Trong đó nhiệm vụ phục cán bộ trung, cap cấp của Đảng và Nhà nước tập luyện thể thao là nhiệm vụ chính trị đặt lên hàng đầu. Ngoài ra Trung tâm luôn cố gắng tìm mọi giải pháp nhằm nâng cao nguồn thu sự nghiệp, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan ngày một tốt hơn. Hiện tại Trung tâm có 7 CLB tập luyện TDTT an toàn, hiệu quả.

Trung tâm Thể thao Ba Đình: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Anh 2

Trung tâm Thể thao Ba Đình: Phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Anh 3

Trung tâm là nơi tập luyện của các hội viên là người có công với cách mạng, cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương những nỗ lực của Trung tâm trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Thứ trưởng mong muốn, Trung tâm phát huy được lợi thế, dần cân đối các nguồn để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn để phục vụ tốt các hội viên, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, triển khai tốt các hoạt động dịch vụ góp phần tăng nguồn thu sự nghiệp, giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước và một phần cải thiện đời sống công chức, viên chức, người lao động; phát huy tối đa năng lực chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động toàn Trung tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc