Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Thứ Sáu 16/10/2020 | 10:02 GMT+7

VHO- Nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức và hành động trong việc xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử, văn minh đô thị, Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 43/CT-TU chấn chỉnh các hành vi và hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến mục tiêu này.

 Tình trạng xin ăn biến tướng đã giảm rõ rệt tại các đền, chùa trên địa bàn quận Hải Châu

Đến tháng 10 năm này, thành phố đã có 215 tuyến đường văn minh đô thị, 2.642 thôn/tổ không rác và 16 chợ đạt tiêu chuẩn văn minh thương mại, các đơn vị địa phương đã tăng cường kiểm tra cảnh cáo, nhắc nhở và xử phạt hành chính hơn 22.000 lượt cơ sở vi phạm với kinh phí gần 30 tỷ đồng. Một số địa phương có đã nhiều sáng kiến cải tiến việc kiểm tra, giám sát và xử lý tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo du khách làm mất mỹ quan đô thị khá hiệu quả.

Theo của Tổ liên ngành 550 của thành phố, nhiều trường hợp vi phạm là người già, khi xử lý lực lượng chức năng vấp phải sự phản ứng từ họ, do vậy, các cán bộ không cưỡng chế mà sử dụng biện pháp khuyên răn, phân tích cho họ hiểu. “Có những đối tượng đã tái phạm 5, 6 lần, xử lý hôm trước nhưng hôm sau lại thấy xuất hiện, do có người nhà bảo lãnh, khi được thả họ lại tiếp tục đi xin ăn. Chúng tôi đã đề nghị Sở LĐ,TBXH cần nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những người bảo lãnh cho đối tượng xin ăn, đối với những người ngoại tỉnh vi phạm phải có biện pháp kết hợp bằng cách gửi công văn về địa phương đó đểđề nghị hỗ trợ quản lý, giáo dục”, một cán bộ tổ liên ngành cho biết.

Đà Nẵng từng thành công trong thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015 - 2016, tuy nhiên sau đó lại không kiên nhẫn duy trì các kết quả đã đạt được, một số hành vi được xử lý tương đối triệt để trong thời gian thực hiện Năm văn hóa - văn minh đô thị như xóa bỏ quảng cáo, rao vặt, hàng rong, chèo kéo du khách… nhưng nay đã xuất hiện trở lại. Lãnh đạo Sở VHTT Đà Nẵng đã thẳng thắn đưa ra những hạn chế trong việc thực hiện “chiến dịch” xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị: Hầu hết những “chiến dịch” này đang thực hiện theo bề nổi phong trào, theo đợt. Các hành vi văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng và trong cộng đồng dân cứ đã được xây dựng nhưng không theo kịp sự phát triển của đô thị, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc tang như tổ chức đám tang dài ngày, sử dụng âm thanh quá lớn gây ô nhiễm tiếng ồn ởkhu dân cư… vẫn tồn tại.

NGỌC HÀ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top