Từ 24.9, Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại, giảm 50% giá vé

VHO- Ngày mai, 24.9, phố cổ Hội An sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19. Cùng với đó, địa phương này sẽ thực hiện giảm 50% giá vé trong thời gian hơn 1 tháng để kích cầu du lịch.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết,  từ ngày 24.9, thành phố chính thức triển khai trở lại đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, các làng nghề truyền thống và hoạt động Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. 
Đặc biệt, cùng với việc mở cửa trở lại, Hội An cũng đưa ra chính sách ưu đãi. Cụ thể, từ ngày 24.9 đến hết ngày 31.10, Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan Khu phố cổ. 

Từ 24.9, Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại, giảm 50% giá vé - Anh 1

Từ ngày 24.9, phố cổ Hội An sẽ  mở cửa đón khách tham quan trở lại 

Trước đó, từ ngày 28.7, Hội An đã tạm ngưng các hoạt động du lịch để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.
 Đến nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã nằm trong tầm kiểm soát, nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao sau nhiều tuần cách ly xã hội; chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Hội An đã chuẩn bị thật tốt những điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách quay trở lại Hội An. 
 “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm” từ lâu đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo mang thương hiệu Hội An. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, các chương trình này sẽ tiếp tục mở cửa trở lại vào buổi sáng ( 9-11 giờ) và buổi chiều, tối ( 15-21 giờ) với các hoạt động như : Hô Bài Chòi; Trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi; Điểm nhạc “Tiếng Dương Cầm”. 
Vào các ngày cuối tuần sẽ có các hoạt động nghệ thuật như: Trình diễn Trang phục Hội An – Ký ức thời gian, Chiếu dân ca, Biểu diễn văn hóa dân gian, … 

Song song với đó, các làng nghề truyền thống lâu đời của Hội An như làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế cũng mở cửa trở lại để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Đặc biệt, các điểm tham quan, giải trí, dịch vụ lưu trú, nhà hàng,… cũng đã tung ra các gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách đến Hội An trong dịp này. Một số shop lưu niệm, nhà hàng, cà phê trong phố cổ đã bắt đầu mở cửa, đi cùng đó là các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 20 – 50% nhằm thu hút khách đến. 

Từ 24.9, Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại, giảm 50% giá vé - Anh 2

Du khách nội địa quay lại phố cổ Hội An vào những ngày đầu hết cách ly xã hội

Được biết, một tuần trước đó, TP.Hội An cũng đã chính thức đón khách tham quan du lịch trở lại  tại Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan khác trên địa bàn xã Cẩm Thanh như sông Thuận Tình, sông Đình, sông Đò,…Tuy chưa có nhiều du khách quay trở lại và địa phương vẫn chưa chính thức bán vé tham quan điểm đến này nhưng việc mở cửa đón khách tham quan trở lại tại điểm du lịch này là động thái nhằm thông tin đến các đơn vị lữ hành , các tổ chức tour du lịch để biết, nhằm thành lập, xúc tiến triển khai lại các  tour đưa khách đến điểm tham quan này. Đây cũng là một hoạt động thực tế, cụ thể để đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

Từ 24.9, Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại, giảm 50% giá vé - Anh 3

Những du khách đầu tiên đến tham quan rừng dừa Bảy Mẫu sau đợt dịch Covid-19

Tại Khu di tích Mỹ Sơn ( huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), từ ngày 3.9, Ban quản lý (BQL)  Di sản văn hóa  Mỹ Sơn đã thông báo mở cửa bán vé tham quan trở lại. Theo BQL, từ sau khi mở cửa trở lại, mỗi ngày đón được khoảng vài chục du khách tham quan, chủ yếu là khách Việt Nam trên địa bàn tỉnh và xung quanh, khách nước ngoài là những người đang làm việc tại Việt Nam,  .
Trong tuần qua, khi tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đã được kiểm soát, các hoạt động tuyến tàu lửa, đường bay đến-đi TP Đà Nẵng cũng đã bắt đầu được kết nối trở lại. Một số điểm đến ở Quảng Nam như Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, phố cổ Hội An, Khu di sản Mỹ Sơn,… cũng đã có khách đến tham quan  trở lại, chủ yếu nhóm bạn trẻ, sinh viên, gia đình từ Đà Nẵng và các vùng phụ cận. 

Từ 24.9, Hội An mở cửa đón khách tham quan trở lại, giảm 50% giá vé - Anh 4

Khách tham quan quay trở lại Khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam) sau dịch Covid-19. Ảnh: BQL

Được biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã  ban hành Nghị quyết 04 /2020/NQ-HĐND về giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, từ ngày 1.8 đến 31.10, tỉnh Quảng Nam sẽ  giảm 50% giá vé các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút khách đến với địa phương này, góp phần kích cầu, thu hút du khách nhằm phục hồi, phát triển ngành du lịch của tỉnh. 
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 5179 /UBND-KGVX về việc biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó, cũng lưu ý giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi thực hiện đón, trả khách, đảm bảo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực du lịch.

 Do dịch bệnh Covid-19, hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề. Theo báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, trong tháng 8, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 13 nghìn lượt, giảm 84% so với tháng trước và giảm 96% so với cùng kỳ. Riêng đối với loại hình du lịch theo tour tạm dừng hoạt động nên không phát sinh khách. Tính chung 8 tháng, tổng lượt khách lưu trú hơn 742 nghìn lượt, giảm 70% so với cùng kỳ; tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 77%. Doanh thu dịch vụ tháng 8 hơn 208 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tháng trước; trong đó, dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm 64%; dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí giảm 56%; dịch vụ phục vụ cá nhân khác giảm 37%.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc