Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Cả nước có hai điểm 10 môn Ngữ văn

Thứ Sáu 28/08/2020 | 11:34 GMT+7

VHO- Sớm hơn dự kiến, đúng 0h hôm qua 27.8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố kết quả và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2020. Đây là dữ liệu quan trọng để thí sinh so sánh điểm thi của mình với mặt bằng chung, để từ đó các em có thể đưa ra những điều chỉnh nguyện vọng cần thiết.

 Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 1 tại Hải Phòng

Đáng chú ý, điểm 10 đã xuất hiện ở nhiều môn thi, trong đó có hai thí sinh được 10 điểm môn Ngữ văn. Tuy nhiên, cả nước cũng có 1.262 bài bị điểm liệt...

Theo thống kê, năm nay cả nước 900.079 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Ngày đầu tiên, có 866.946 em làm thủ tục dự thi, tương đương 96,3% tổng số thí sinh đăng ký; số thí sinh không đến làm thủ tục là 32.229 em, chiếm 3,58%. Trong đó, 26.168 em không thể tham gia do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Khảo sát kết quả cho thấy, số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối ở cả chín môn thi lên đến 5.812 bài. Trong đó, môn Giáo dục công dân có số lượng thí sinh được điểm 10 nhiều nhất, với 4.163 bài thi, nhiều gấp 5,3 lần so với năm 2019 (năm 2019 môn này có 784 thí sinh được 10 điểm). Ngữ Văn là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay và cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10. Số lượng điểm 10 của các môn thi khác cũng cao hơn nhiều so với năm 2019, trong đó có 273 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán; 10 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý; 399 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa học; 121 thí sinh đạt điểm 10 môn Sinh vật; 371 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử; 248 thí sinh đạt điểm 10 môn Địa lý và 225 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh.

Theo quy chế, điểm môn thi từ 1 trở xuống được coi là điểm liệt và thí sinh có môn thi bị điểm liệt sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thống kê cho thấy năm nay có gần 1.300 bài thi bị điểm liệt, trong đó Tiếng Anh là môn có nhiều bài thi đạt điểm từ 1 trở xuống nhất với 543 bài thi, chiếm tỷ lệ 0,07%. Tiếp đến, môn Toán có 195 bài điểm liệt; Địa lý 133 bài; Ngữ văn 119 bài; Lịch sử 111 bài; Sinh học 43 bài; Giáo dục Công dân 41 bài; Vật lý 39 bài và Hóa học 38 bài.

Điểm xét tuyển đại học có thể tăng so với năm trước là nhận xét của nhiều cán bộ tuyển sinh dựa trên phổ điểm theo tổ hợp xét tuyển ĐH vừa được Bộ GD&ĐT công bố. Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển năm 2020 được đánh giá là cao hơn so với năm 2019. Theo phổ điểm này, điểm trung bình của các môn thi ở khoảng từ 5-7 điểm. Trong đó, số bài thi nhiều nhất tập trung ở khoảng từ 5,5-7,5 điểm. Sở dĩ phổ điểm năm nay cao hơn năm trước là do đề thi được ra theo hướng nhẹ nhàng hơn, phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp và điều kiện học sinh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên, số lượng thí sinh có điểm dưới trung bình cũng rất cao. Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2020 cho thấy, số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%); Ngữ văn có 75.779 em (9%); Vật lý có 37.140 em (13%); con số này của môn Hóa học là 44.766 em (15,49%). Đáng chú ý, môn Lịch sử có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình lên tới 260.074 em (46,95%) và môn Sinh học có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình 85.715 em (30,17%). Lo ngại nhất là kết quả thi môn tiếng Anh, phân tích phổ điểm thi cho thấy năm nay có tới 472.990 thí sinh đạt điểm dưới trung bình, chiếm tỷ lệ 63,13%...

Theo kế hoạch, các trường phổ thông hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 30.8. Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2 sẽ thi vào đầu tháng 9.2020. Trước ngày 8.9, các trường Đại học sẽ công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Từ ngày 9 đến 18.9, thí sinh có thể điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký. Trước ngày 27.9, các trường Đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. 

 QUỐC HÙNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top