Bóng đá châu Âu “mở cửa” đón người hâm mộ

VHO- Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa có quyết định khá bất ngờ khi cho phép người hâm mộ đến sân theo dõi trận tranh Siêu cúp châu Âu vào tháng 9 giữa Bayern Munich và Sevilla.

Ở mùa giải vừa qua, các giải bóng đá hàng đầu châu Âu từng bị gián đoạn khi dịch Covid-19 bùng phát. Và khi mùa giải được nối lại, các trận đấu phải thi đấu trên sân không có khán giả nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan.

Bóng đá châu Âu “mở cửa” đón người hâm mộ - ảnh 1

Sân Puskas Arena sẽ đón khán giả ở trận tranh Siêu cúp châu Âu sắp tới

Nhưng theo thông tin từ tờ Daily Mail của Anh, UEFA đồng ý để khán giả tới sân cổ vũ trong trận Siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich và Sevilla, diễn ra ngày 24.9 tới tại sân Puskas Arena (Hungary). UEFA đã đồng ý để 1 lượng nhỏ khán giả vào sân. Sẽ có khoảng 20.000 CĐV, tương đương 30% sức chứa của sân Puskas được phép góp mặt ở trận đấu này. Cũng theo Daily Mail, cơ quan cao nhất bóng đá châu Âu coi đây là cơ hội thử nghiệm để chuẩn bị cho mùa giải mới 2020-21.

Trước đó, trong một bài phát biểu được dẫn bởi Sky Sport, Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin nhấn mạnh: “Bóng đá vẫn tiếp tục trong thời điểm khó khăn. Nhưng với sự vắng bóng của CĐV, các trận đấu đã mất đi nhiều thứ thuộc về bản chất. Chúng tôi hy vọng sự thử nghiệm ở trận tranh Siêu cúp châu Âu sẽ là tiền đề để CĐV trở lại sân trong các trận đấu của chúng ta trong thời gian tới. Chúng tôi đang làm việc với Liên đoàn bóng đá và Chính phủ Hungary để tìm giải pháp đảm bảo sức khỏe cho tất cả những người dự khán trận đấu. Chúng tôi không chấp nhận rủi ro với sức khỏe con người”. 

Theo UEFA, trận tranh Siêu cúp châu Âu chỉ ưu tiên cho các CĐV địa phương được phép góp mặt trong các trận đấu, nhưng họ sẽ ngồi cách nhau để giảm nguy cơ lây nhiễm, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào sân và ra về trong sự kiểm soát của chính quyền sở tại.

Bóng đá châu Âu “mở cửa” đón người hâm mộ - ảnh 2

Trận đấu giữa Bayern Munich và Sevilla sẽ rất đáng xem

Ở một diễn biến liên quan, Liên đoàn bóng đá Đức cũng đang lên kế hoạch để Bundesliga mở cửa đón khán giả vào sân ngay khi mùa giải mới bắt đầu. Tuy nhiên, số lượng khán giả tới sân cũng được không chế ở mức khoảng 10.000 đến 20.000 người. Tương tự, Liên đoàn bóng đá Anh cũng đang đề nghị Chính phủ cho phép khán giả vào sân ở mùa giải tới nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn cho CĐV và các cầu thủ.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu sắp tới sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 đội bóng cùng từng 6 lần vô địch 2 giải đấu cao nhất “lục địa già”. Trong đó, Bayern Munich 6 lần lên ngôi tại Champions League/ Cúp C1, Sevilla cũng làm được điều tượng tự tại Europa League. Bayern Munich dĩ nhiên được đánh giá cao hơn nhưng Sevilla lại đang có phong độ tốt và sẵn sàng tạo nên bất ngờ 

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc