Một Phó Chủ tịch phường ở TP Đông Hà sinh nhật trong khu cách ly: Vẫn vô tư đem đồ ăn cho vợ là bệnh nhân 904

VHO -Trong lúc thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, một Phó Chủ tịch UBND phường ở TP Đông Hà (Quảng Trị) đã ngang nhiên tổ chức mừng sinh nhật cùng với vợ là bệnh nhân mắc Covid-19 ngay trong khu cách ly.

Một Phó Chủ tịch phường ở TP Đông Hà sinh nhật trong khu cách ly: Vẫn vô tư đem đồ ăn cho vợ là bệnh nhân 904 - Anh 1

Văn bản hoả tốc của UBND tỉnh Quảng Trị

Hành động coi thường việc phòng chống dịch Covid-19 trên của vị lãnh đạo phường khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Tụ tập mừng sinh nhật cùng bệnh nhân mắc Covid-19

Kể từ khi Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương đều đình trệ, ngưng đọng lại. Tại các địa phương trong tỉnh, người dân chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân của mình để cùng chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Có thể nói rằng, ý thức đề phòng của cộng đồng và những biện pháp kiên quyết của chính quyền địa phương đã hạn chế được số người nhiễm bệnh và hiện số ca mắc Covid-19 ở tỉnh Quảng Trị đang tạm dừng lại ở con số 7.

Thế nhưng ngay tại TP Đông Hà, đang là vùng tâm dịch Covid-19 bùng phát, ông Hoàng Viết Cương, Phó chủ tịch UBND phường 5 thuộc thành phố này lại có hành vi bất chấp pháp luật về phòng ngừa dịch bệnh. Theo nội dung báo cáo của Trung tâm Y tế TP Đông Hà gửi lãnh đạo thành phố này, gia đình ông Hoàng Viết Cương (gồm vợ, 2 người con và 1 người cháu) được đưa vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP Đông Hà từ ngày 6.8. Đến ngày 13.8, vợ ông Cương được công bố dương tính với Covid-19 và cách ly, điều trị đặc biệt tại phòng riêng.

Một Phó Chủ tịch phường ở TP Đông Hà sinh nhật trong khu cách ly: Vẫn vô tư đem đồ ăn cho vợ là bệnh nhân 904 - Anh 2

 Ông Phó Chủ tịch phường khoe sinh nhật trên Facebook... mới bị phát hiện

Sự việc có thể dừng tại đó nếu gia đình ông Cương chấp hành quy định cách ly của cơ quan y tế, bởi hầu hết các thành viên trong gia đình đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chỉ trừ vợ ông Cương đang là bệnh nhân mắc Covid-19 số 904 đang được đội ngũ y bác sĩ tận tình điều trị. Thế nhưng, ngày 15.8 vừa qua, có người quen biết sinh nhật ông Cương nên mua bánh sinh nhật gửi vào khu cách ly. Tiếp đó, ông Cương gọi vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904 (đang bị cách ly đặc biệt tại khu cách ly này) qua để cùng tổ chức sinh nhật. Ngoài hai vợ chồng thì bữa sinh nhật này còn có 2 người con và 1 người cháu của ông Cương, cũng thuộc trường hợp F1.

Không những thế, đến ngày 16.8, dù bị nhân viên y tế nhắc nhở nhưng khoảng 19h30 cùng ngày ông này vẫn vô tư đem đồ ăn qua cho vợ, là bệnh nhân 904. Đáng nói hơn, sự việc chỉ bị phát hiện khi trên trang Facebook cá nhân của ông Cương đăng hình ảnh cả gia đình cùng sinh nhật trong khu cách ly. Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp vào gặp ông Cương và yêu cầu ông thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Một Phó Chủ tịch phường ở TP Đông Hà sinh nhật trong khu cách ly: Vẫn vô tư đem đồ ăn cho vợ là bệnh nhân 904 - Anh 3

 Trung tâm Y tế TP Đông Hà, nơi ông Cương tổ chức sinh nhật cùng bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời gian cách ly

Sẽ xử lý nghiêm sau khi hoàn thành cách ly

Trước những bức xúc của dư luận, ông Cương giãi bày rằng, vợ ông chỉ khi chụp ảnh lưu niệm với chồng và con thì mới tới gần, còn lại chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, những giải thích của ông Cương đã không thể xoa dịu sự bức xúc của dư luận. Bởi lẽ ông Cương, với cương vị là cán bộ lãnh đạo của một phường đáng lý ra phải hiểu biết và chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Vậy mà trái ngược với suy nghĩ đó, khi đang thuộc trường hợp cách ly, diện F1, có vợ đang dương tính với Covid-19, ông Cương lại ngang nhiên tổ chức sinh nhật, tụ tập ăn uống rồi còn đưa vợ đang bị cách ly đặc biệt đến dự! Dư luận có quyền chất vấn, tại sao một cán bộ lãnh đạo cấp phường của một thành phố lớn mà nhận thức pháp luật kém như vậy? Và người dân cũng có thể nêu câu hỏi, nếu như cán bộ mà ai cũng có hành vi ngang nhiên coi thường pháp luật về phòng chống dịch Covid-19 như vị lãnh đạo phường này thì công tác phòng chống dịch của địa phương sẽ ra sao trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường?

Trước bức xúc của dư luận, ngày 20.8, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, xử lý trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND TP Đông Hà, Sở Y tế kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến trường hợp ông Hoàng Viết Cương, Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà, là trường hợp F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly. 

 Quan điểm của UBND TP Đông Hà là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng một cán bộ phường vi phạm nội quy, quy chế trong khu cách ly y tế và phòng chống dịch Covid-19, gây dư luận không tốt. Cơ quan chức năng đang chờ ông Hoàng Viết Cương hoàn thành thời gian cách ly y tế, sau đó sẽ thực hiện quy trình xem xét, xử lý vi phạm.

(Ông NGUYỄN TĂNG, Chủ tịch UBND TP Đông Hà)

 KIÊN ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc