Hà Nội: Hàng quán "cửa đóng then cài" vì Covid-19

VHO- Nhiều hàng quán ở khu phố cổ Hà Nội đã đóng cửa, treo biển cho thuê vì buôn bán ế ẩm. Tất cả đều chưa hẹn ngày trở lại vì tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay tình hình kinh doanh tại khu vực phố cổ trở nên ảm đạm do việc thiếu vắng du khách quốc tế. Hàng loạt cửa hàng phải dỡ biển hiệu. chờ sang nhượng hoặc trả lại mặt bằng

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

Trên các ngõ ngách của phố cổ, hầu hết tất cả dịch vụ như nhà hàng, khách sạn làm đẹp, đều khó khăn vì ế ẩm. Các biển hiệu sang nhượng mặt bằng, cho thuê ngày càng xuất hiện nhiều tại khu vực trung tâm của Thủ đô

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

 Ghi nhận của P.V trên các tuyến phố cổ, rất nhiều cửa hàng đã phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa. Chị Hồng Thanh, chủ một ki ốt bán quần áo trên tuyến phố Hàng Đào chia sẻ: “Do diễn biến dịch phức tạp nên tình hình ế ẩm, trước chủ yếu bán cho khách du lịch bây giờ cả ngày có khi không được một vị khách Tây nào"

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

Nhiều hàng quán đồng loạt nhận được những “tác phẩm" nguệch ngoạc, bẩn thỉu khắp tường và cửa trong khi phải đóng cửa vì dịch Covid-19

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

Thật khó có thể công nhận những hình vẽ nhằng nhịt này là môn nghệ thuật graffiti, và những người vẽ nên những hình thù xấu xí như vậy là nghệ sĩ

Hà Nội: Hàng quán

 Có lẽ đã đến lúc, Hà Nội nên có chế tài đối phó với nạn vẽ bậy lên tường và cửa gây mất mỹ quan đô thị

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

 Vẫn còn một số bộ phận người dân tỏ ra thờ ờ, chủ quan với đại dịch toàn cầu khi không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Nội: Hàng quán

Hà Nội: Hàng quán

 Những hàng quán vỉa hè như thế này vẫn còn xuất hiện nhiều trên các tuyến phố cổ

Hà Nội: Hàng quán

 Rất hiếm khi hình ảnh những tuyến phố sầm uất, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lại đìu hiu, ế ẩm như hiện nay

ĐỨC ANH

Ý kiến bạn đọc