Cổng ánh sáng trở thành biểu tượng km số 0?

VHO- Ngày 20.7, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã công bố những mẫu thiết kế xuất sắc, sau nhiều tranh luận xung quanh một biểu tượng km số 0 với mục tiêu trở thành biểu tượng văn hóa, một điểm đến du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

Cổng ánh sáng trở thành biểu tượng km số 0? - Anh 1

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận định: 105 bài dự thi thể hiện sự đa dạng về ý tưởng và giải pháp. Hội đồng tuyển chọn với nhiều nhà chuyên môn trong các lĩnh vực đánh giá cao những ý tưởng độc đáo, giải pháp mới, ngôn ngữ tạo hình hiện đại, sử dụng công nghệ cao. Đặc biệt, những bài thi được lựa chọn để trao giải là những thiết kế chú trọng đến tính bền vững và khả thi trong xây dựng, vận hành, hòa nhập với cảnh quan xung quanh trong không gian Hồ Hoàn Kiếm.

Ngay từ đầu, cuộc thi thiết kế biểu tượng cột mốc km 0 đã tạo nên nhiều tranh luận khi có ý kiến cho rằng, Hồ Hoàn Kiếm vốn đã có quá nhiều thứ rồi, chỉ nên “nhổ bớt” đi chứ không cần phải thêm vào. Trên thực tế, bất cứ một điểm đến, công trình nào xuất hiện xung quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng đều được dư luận, người Hà Nội quan tâm và cuộc thi thiết kế cột mốc km số 0 cũng không là ngoại lệ. TS.KTS Emmanuel Cerise, Viện PRX vùng Thủ đô Paris cho rằng, vấn đề giảm tải cho Hồ Hoàn Kiếm hay thêm các công trình vào khu vực này chỉ mang tính chất tương đối. Trên thực tế, không phải bây giờ mới nói rằng Hồ Hoàn Kiếm có quá nhiều thứ rồi thì chỉ có bỏ đi chứ không thêm vào. Theo ông, vấn đề là nên thêm vào những công trình chất lượng. Công trình cột mốc km 0 được kỳ vọng sẽ tạo thêm những giá trị mới cho Hồ Hoàn Kiếm và Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, cuộc thi thiết kế cột mốc km 0 thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm nhằm tìm kiếm giải pháp thiết kế tốt nhất để xây dựng cột mốc km 0 - một hạng mục quan trọng, một điểm nhấn không gian, góp phần hoàn chỉnh không gian công cộng khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

105 bài dự thi do các kiến trúc sư, họa sĩ, nhà thiết kế, nhà điêu khắc, các đơn vị tư vấn, sinh viên chuyên ngành kiến trúc, mỹ thuật gửi tham dự đã cho thấy tâm huyết, tình yêu của các tác giả đối với Hà Nội. Hội đồng giám khảo đã chấm chọn và công bố 5 giải của cuộc thi, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Thiết kế đoạt giải Nhất mang tên “Cổng ánh sáng” của nhóm tác giả Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Đăng Hải (Đại học Kiến trúc Hà Nội) có tên “Cổng ánh sáng”. Biểu tượng được thiết kế ở vị trí sân trước Tượng đài Lý Thái Tổ. Theo Hội đồng giám khảo, đây là thiết kế có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi. Biểu tượng km 0 đặt trên mặt sân với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, tối giản nhưng tinh tế, phù hợp với không gian cảnh quan quảng trường trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Thiết kế cũng đạt điểm cộng khi sử dụng công nghệ cao, hiện đại trong các kịch bản tạo hình chiếu sáng, tăng ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho cột mốc km 0.

Theo BTC, TP Hà Nội sẽ tổ chức lễ trao giải cho các tác giả đoạt giải, trưng bày các phương án thiết kế tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, đồng thời cố gắng xây dựng phương án được chọn trong năm 2020. 

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc