Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cặp song nhi sau ca phẫu thuật

VHO- Sự thành công của ca phẫu thuật tách dính liền cặp song sinh phức tạp là bước tiến mới không chỉ của riêng ngành y tế TP.HCM mà nó còn là của ngành y cả nước. Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sau khi đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm hai bé Song Nhi và Trúc Nhi sau ca đại phẫu thuật tách rời.

Sáng 20.7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm sức khỏe của hai bé Song Nhi và Trúc Nhi sau ca đại phẫu thuật tách dính liền vào ngày 15.7 vừa qua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cặp song nhi sau ca phẫu thuật - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thị Ngọc Thịnh thăm hai bé song sinh sau mổ

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, TS BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay: Sau ca mổ tách rời, đến nay hai bé vẫn phải thở máy và hỗ trợ giảm đau. Để thực hiện ca đại phẫu thuật tách rời, mỗi bé phải vượt qua bốn cuộc đại phẫu thuật gồm: tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình sinh môn. Do đó giai đoạn sau phẫu thuật đối với hai bé vẫn còn rất nhiều khó khăn và phức tạp, nhất là với bé Diệu Nhi bị hẹp khí quản bên trái nên gặp nhiều khó khăn hơn về hô hấp so với bé Trúc Nhi.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm cặp song nhi sau ca phẫu thuật - ảnh 2

Phó Chủ tịch nước tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá quý và 50 triệu đồng cho kíp mổ

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ: Hôm nay được trực tiếp vào thăm hai bé, tận mắt nhìn thấy các y bác sĩ chăm sóc hai bé và tình trạng của hai bé, tôi rất xúc động. Trước đó khi hay tin ca phẫu thuật tách rời, tôi đã vô cùng hồi hộp theo dõi và vỡ òa hạnh phúc khi biết ca phẫu thuật đã thực hiện tách rời hai hoàn toàn hai bé thành công.

Trong chuyến thăm và làm việc với bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương ê kíp phẫu thuật với gần 100 y, bác sĩ đã nỗ lực thực hiện thành công ca phẫu thuật đầy khó khăn, phức tạp mang lại cuộc sống mới cho hai bé. Đồng thời đề nghị ệBnh viện tiếp tục quan tâm, điều trị, tập vật lý trị liệu cho hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi để hai bé nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống, trở thành công dân bình thường, sống có ích cho xã hội, cho đất nước. Cũng tạii đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi lời chúc mừng đến cha mẹ hai bé và gia đình.
 

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc