Tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phức tạp

VHO- Vào lúc 18h40 tối 15.7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau Trúc Nhi và Diệu nhi đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi sau ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ.

Như tin đã đưa, vào lúc 6h sáng nay ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền nhau là bé Trúc Nhi và Diệu Nhi được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ được chia ra nhiều kíp, phụ trách nhiều khâu phẫu thuật như phẫu thuật ngoại tổng quát, tạo hình, hồi sức, chống nhiễm khuẩn....

Đến 18h40 cùng ngày, cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi được các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ và bó bột cho hai bé. Như vậy sau 1 h thực hiện ca phẫu thuật tách rời hai bé đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi.

Ngay sau đó cả hai bé được chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại an toàn, tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe sau ca mổ. Bởi theo các bác sĩ giai đoạn sau phẫu thuật sẽ hết sức khó khăn và phức tạp.

Ngay sau khi nghe tin ca mổ kết thúc tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho GS,TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế để chúc mừng kíp mổ của bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Đồng thời Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình hai bé và mong hai bé sớm bình phục.

Tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phức tạp - ảnh 1

Hai bé chuẩn bị được các bác sĩ thực hiện ca đại phẫu thuật tách rời vào lúc 6h sáng nay

Tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phức tạp - ảnh 2

Ở bên ngoài bố mẹ của hai bé hết sức lo lắng

Tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phức tạp - ảnh 3

Đến 14h07, hai bé đã được tách rời hoàn toàn trong sự vui sướng của các bác sĩ

Tách thành công cặp song sinh dính liền nhau phức tạp - ảnh 4

Sau ca đại phẫu thuật hai bé đã được chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại để theo dõi. Theo các bác sĩ, đây chỉ mới thành công bước đầu, giai đoạn sau phẫu thuật là hết sức khó khăn và phức tạp.

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc