Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Ngành giáo dục cấp cao ở Mỹ lao đao vì Covid-19

Thứ Ba 23/06/2020 | 13:46 GMT+7

VHO- Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã gây ra một sự gián đoạn lớn đối với các trường cao đẳng và đại học trên toàn nước Mỹ.

Hầu hết các lớp học trực tiếp đều bị hủy bỏ và chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến từ xa. Đại dịch có khả năng thay đổi đáng kể mọi khía cạnh của cuộc sống và ngành giáo dục cũng nằm trong số đó. Để thích ứng với tình hình đại dịch Covid-19, các trường Đại học ở Mỹ phải thay đổi từ tuyển sinh cho đến hình thức giáo dục. Trong thời điểm bất ổn đáng kể vì Covid-19, những lo ngại về tài chính của các tổ chức giáo dục cấp đại học, cao học trở thành một vấn đề hết sức nan giải.

Khi tình hình lây lan dịch bệnh ở Mỹ vẫn đang tiến triển phức tạp, các nhà lập pháp đang đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết tất cả những thách thức trước mắt và lâu dài liên quan đến đại dịch Covid-19. Khi nhiều trường đại học đóng cửa, bao gồm cả khu ký túc xá và nhà ăn trong khuôn viên trường, các nhà lập pháp đã tiếp nhận những hóa đơn để đảm bảo sinh viên nhận được tiền hoàn trả cho chi phí phòng và các khoản sinh hoạt phí khác. 

Một số tiểu bang của Mỹ cũng đang xem xét tạm ngừng thu các khoản chi phí cho cuộc sống của sinh viên. Các nhà lập pháp Mỹ cũng đang xây dựng các chiến lược để tài trợ cho các trường Cao đẳng và Đại học công lập.

Trong ngắn hạn, các trường cao đẳng và đại học ở Mỹphải đối mặt với một số chi phí phát sinh. Thí dụ, hệ thống Đại học Wisconsin, bao gồm 13 cơ sở, ước tính rằng sẽ hỗ trợ khoảng 78 triệu đô la tiền hoàn trả cho sinh viên. Hoạt động dọn dẹp ký túc xá, khiến nhiều trường đại học phải bỏ thêm tiền để dọn dẹp ký túc xá và các cơ sở khác sau khi sinh viên rời đi. Chi phí công nghệ cũng tăng liên quan đến việc chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến.

Những thách thức và sự thích ứng trước mắt 

Ngày 6.3, Đại học Washington đã trở thành trường đại học lớn đầu tiên hủy bỏ các lớp học và kỳ thi trực tiếp. Đến giữa tháng 3, hơn 1.100 trường cao đẳng và đại học ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã hủy các lớp học trực tiếp hoặc chuyển sang đào tạo trực tuyến. Khi các trường đại học duy trì lệnh cấm các cuộc tụ họp lớn, nhiều buổi lễ tốt nghiệp mùa xuân đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Khi các trường đại học chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến, sẽ phát sinh thêm mối lo ngại về chất lượng giáo dục từ xa. Các nghiên cứu trước đây đã cảnh báo rằng, hiệu suất của sinh viên, đặc biệt đối với các sinh viên đang gặp khó khăn trong học tập, có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong các lớp học trực tuyến. Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng, có tới 20% sinh viên đại học ở Mỹ gặp vấn đề khi tiếp cận công nghệ bao gồm cả máy tính xách tay làm việc và internet tốc độ cao.

Một số trường đại học cũng đã công bố kế hoạch giúp sinh viên trong trường hợp bị thiếu quyền truy cập vào kết nối internet, bao gồm mở thư viện đại học trên cơ sở hạn chế và phân phối các điểm truy cập di động cho sinh viên. Đại học miền Nam New Hampshire, một trường đại học trực tuyến, đã xuất bản một cẩm nang hướng dẫn với các mẹo và tài nguyên để giúp các trường khác quản lý và cải thiện đào tạo trực tuyến.

Công việc tuyển sinh bị ảnh hưởng

Lệnh cấm các cuộc tụ họp lớn trong đã buộc nhiều trường đại học phải hoãn các chuyến tham quan trong khuôn viên trường và các sự kiện tuyển sinh. Một cuộc khảo sát của các quan chức tuyển sinh từ EAB cho thấy 36% trường đang gặp phải sự sụt giảm trong các yêu cầu tham quan tuyển sinh. Một số trường đã bắt đầu lập kế hoạch và sử dụng các hội thảo và tham quan web ảo để hỗ trợ sinh viên tương lai trong quá trình tuyển sinh. Khảo sát của EAB cho thấy 62% trường đang thêm các hội nghị video và 46% đang thêm các sự kiện trực tiếp trên nền tảng truyền thông xã hội.

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên

Ngày 20.3, Bộ trưởng Giáo dục, bà Betsy DeVos tuyên bố rằng, tất cả các khoản vay của sinh viên liên bang sẽ tự động đặt lãi suất 0% trong thời gian ít nhất là 60 ngày. 

Ngày 17.3, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo tuyên bố rằng, tiểu bang sẽ tạm thời dừng việc thu một số khoản nợ, bao gồm khoản nợ của sinh viên, trong ít nhất 30 ngày. Hành động này cũng đình chỉ tích lũy lãi đối với khoản nợ của sinh viên. Ông Cuomo nói thêm rằng, Bộ Dịch vụ Tài chính New York đã đạt được thỏa thuận với những người phục vụ cho vay tư nhân để mở rộng cứu trợ cho các khoản vay sinh viên tư nhân. Thỏa thuận bao gồm những người nắm giữ khoảng 90% nợ vay của sinh viên tư nhân ở New York.

PHƯƠNG OANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top